1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỳ “trăng mật” của tân Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Với hình ảnh một vị lãnh đạo bình dân, hòa mình với quần chúng, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nhận được sự ủng hộ chưa từng có của cử tri trong gần 1 thập niên qua.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ăn trưa tại căng-tin cùng nhân viên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ăn trưa tại căng-tin cùng nhân viên.

Bức ảnh tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thong dong đi dạo, thưởng thức cà phê cùng với nhân viên trong dinh tổng thống đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng và trở thành chủ đề trên nhiều báo lớn của Hàn Quốc trong những ngày đầu nhiệm sở của ông.

Một người phát ngôn của Tổng thống Moon cho biết, bức ảnh cũng là cách để tân Tổng thống gửi gắm thông điệp rằng ông sẵn sàng hòa mình với quần chúng.


Tổng thống Moon dạo bộ cùng nhân viên.

Tổng thống Moon dạo bộ cùng nhân viên.

Từ chối để trợ lý giúp cởi áo khoác, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của phóng viên, tình nguyện ăn bữa trưa 3 USD tại căng-tin cùng với nhân viên Nhà Xanh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang gây ấn tượng mạnh với người dân.

Theo kết quả khảo sát của hãng Realmeter, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon hiện ở mức 75%, cao nhất trong gần 1 thập niên qua. Tỷ lệ ủng hộ với người tiền nhiệm Park Geun-hye trong tuần đầu nhậm chức vào năm 2012 cũng chỉ ở mức 55%, trước khi xuống thấp kỷ lục 4% hồi tháng 3 năm nay. Thậm chí trước khi bê bối chính trị bị phanh phui, bà Park không nhận được nhiều sự ủng hộ bởi phong cách lãnh đạo xa rời quần chúng của bà.


Tổng thống Moon chụp selfie cùng nhân viên.

Tổng thống Moon chụp selfie cùng nhân viên.

Daniel Tudor, tác giả một số cuốn sách về chính trị, xã hội Hàn Quốc, nhận định: “Tổng thống Moon đang trải qua một thời kỳ trăng mật. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ ông Moon làm đều cho thấy ông có sự đồng cảm với quần chúng”.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng cảnh báo, thời kỳ “trăng mật” này của ông Moon sẽ không kéo dài lâu nếu ông không thực hiện những cam kết trong chiến dịch tranh cử như thúc đẩy việc làm, cải thiện phúc lợi xã hội, cải cách các tập đoàn gia đình, hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên.


Ông Moon đi bộ cùng phóng viên.

Ông Moon đi bộ cùng phóng viên.

Ông Moon đắc cử tổng thống Hàn Quốc với hơn 40% số phiếu bầu. Những người bỏ phiếu cho Tổng thống Moon chủ yếu là những người trong độ tuổi từ 20 đến 40, những người ấn tượng bởi phong cách bình dân, gần gũi của ông. Kỳ vọng của họ vào tân Tổng thống cũng chính là áp lực lớn cho ông Moon Jae-in khi hàng loạt thử thách đang chờ ông phía trước. Đó là thử thách trong giải quyết vấn đề Triều Tiên, vực dậy nền kinh tế, hàn gắn một đất nước đang chia rẽ sâu sắc.

“Hầu hết các Tổng thống Hàn Quốc khi kết thúc nhiệm kỳ đều đánh mất sự yêu mến của quần chúng”, tác giả Tudor nói khi đề cập đến việc hầu hết các cựu tổng thống Hàn Quốc, người thân hoặc trợ lý của họ vướng vào bê bối khi họ sắp mãn nhiệm hoặc đã rời nhiệm sở. “Ít nhất, Tổng thống Moon cũng có một cơ hội công bằng để vượt ra ngoài xu hướng đó”, ông nói.

Minh Phương