1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kofi Anna kêu gọi LHQ hành động về vấn đề Darfur

(Dân trí) - Mới đây, cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Anna tỏ ra hoài nghi với những hứa hẹn của Hội đồng bảo an về trách nhiệm bảo vệ người dân Darfur khỏi nạn diệt chủng.

Vào hôm thứ năm vừa qua, tại khách sạn Waldorf Astoria, Manhattan, New York, Mỹ, ông Kofi Anna đã mở tiệc chiêu đãi hơn 1.200 khách mời nhân dịp ông nhận giải thưởng MacArthur vì những đóng góp không mệt mỏi cho Luật pháp Quốc tế.

Phát biểu tại buổi tiệc, ông tỏ ra hoài nghi với những hứa hẹn của Hội đồng bảo an về trách nhiệm bảo vệ người dân Darfur khỏi nạn diệt chủng. Ông cho rằng các bên mới chỉ nói chứ chưa thực sự hành động để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm tại tây Sudan này.

Đồng thời, ông cũng chỉ trích những nước tân tiến, dù Liên hợp quốc liên tục đề nghị song vẫn từ chối cung cấp trực thăng và các thiết bị chiến đấu cần thiết cho lực lượng hỗn hợp hơn 26 ngàn quân của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu tại khu vực.

Ông cho rằng dù được tin tưởng và được các thành viên Liên hợp quốc trao cho sứ mệnh bảo vệ những người dân đang bị đe dọa bởi nạn diệt chủng và các tội ác chiến tranh, nhưng Hội đồng bảo an đã không hoàn thành sứ mệnh đó. Tuy nhiên, ông Anna không nêu đích danh một thành viên nào.

Trung Quốc và Nga, hai trong số năm thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, tỏ ra do dự áp đặt lệnh trừng phạt đối với chính phủ Sudan. Mới đây, Nga đã đề xuất trừng phạt nhóm quân nổi dậy chống chính phủ Ảrập của Sudan. Tuy nhiên, 3 thành viên thường trực còn lại là Anh, Pháp, Mỹ lại muốn đưa cả các nhà lãnh đạo của Sudan ra tòa án quốc tế do đã có những hành động tàn bạo khiến 200 ngàn người chết và hơn 2,5 triệu người mất nhà cửa trong suốt cuộc xung đột.

Tháng 3/2005, Hội đồng bảo an đã thông qua nghị quyết đóng băng tài sản và cấm vận đi lại đối với một số cá nhân chống lại các nỗ lực hòa bình, vi phạm luật pháp quốc tế, và châm ngòi cho cuộc xung đột ở Darfur. Hội đồng bảo an cũng đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với chính phủ và các lực lượng nổi dậy tại Sudan.

Khi còn là Tổng thư ký LHQ, ông Anna từng đề xuất ý tưởng về “trách nhiệm quốc tế” bảo vệ những người bị bắt trong cuộc xung đột ở Darfur. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2005.

Nhật Lệ
Theo AP