1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kinh tế Thái Lan với gánh nặng bất ổn xã hội

(Dân trí) - Dư luận trong và ngoài Thái Lan đang lo ngại rằng các cuộc xung đột chính trị liên tiếp ở Thái Lan sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nội địa đang xuất hiện nhiều dấu hiệu lạc quan của nước này.

Kinh tế Thái Lan với gánh nặng bất ổn xã hội - 1
Ông Thaksin mới đây được chính phủ Campuchia bổ nhiệm là cố vấn kinh tế.
 
Tình hình an ninh, yếu tố mang tính quyết định chiều hướng kinh tế của Thái Lan, đang ngày càng căng thẳng trước khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết về việc liệu có tịch thu số tài sản đã bị đóng băng trị giá 76 tỷ baht (2,3 tỷ USD) của cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra hay không.

Tòa án này sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 26/2. Người dân Thái gọi đây là “ngày phán quyết”. Còn đối với các doanh nhân nước ngoài đang làm ăn tại Thái Lan, ngày này không mấy dễ chịu. Họ lo ngại bất ổn chính trị tại Thái Lan sẽ bùng phát trở lại và có khả năng kéo dài, làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm ăn.

Những ngày này, Thái Lan tràn ngập tin về các cuộc biểu tình lớn. Những người biểu tình “áo đỏ” của Mặt trận Dân tộc thống nhất chống độc tài (UDD) ủng hộ Thaksin đã liên tiếp xuống đường mà không quan tâm đến những hậu quả tai hại của những hành động gây rối loạn xã hội đối với tương lai đất nước. “Áo đỏ” còn tuyên bố sẽ huy động 1 triệu người biểu tình nếu tòa án đưa ra phán quyết bất lợi với Thaksin. Nhưng nếu ông Thaksin muốn một triệu người xuống đường đưa ông trở lại nắm quyền lực và lấy lại số tài sản đã mất, số tiền chi cho hoạt động này sẽ lên tới hàng tỷ baht. Và nếu các cuộc biểu tình dẫn tới đối đầu với quân đội và cảnh sát và xung đột leo thang thì sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường.

Hiện nay, Thái Lan đang đứng nhiều nước trong khu vực - xét đến thu nhập bình quân tính theo đầu người, và cũng đứng trước tất cả các nước khác - khi xét đến hầu hết các chỉ số về xã hội và chất lượng cuộc sống. Trong 40 năm qua, Thái Lan đã được hưởng lợi từ một xã hội mở và một nền kinh tế mở cửa. Thái Lan đã rất thành công trong việc mở cửa khu vực chế tạo. Tại khu vực này, Thái Lan đã khá năng động và thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài. Hiện giờ, Thái Lan cần nhanh chóng chuyển sang phát triển khu vực dịch vụ.

Thái Lan đã phát triển do tiếp cận với các thị trường phương Tây và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phương Tây và Nhật Bản. Thái Lan đã dẫn đầu châu Á trong những năm 1960 và 1970 trong việc thực hiện một cách thành công nhưng không ép buộc chương trình kế hoạch hóa gia đình, hạ thấp tỷ lệ sinh và giải phóng nguồn vốn cho phát triển.

Kinh tế nội địa của Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh hơn nữa nhờ thu nhập từ xuất khẩu, nông nghiệp và du lịch đang được cải thiện, dẫn đến tiêu dùng trong nước gia tăng. Theo Ủy ban Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia (NESDB), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan có thể tăng khoảng 3,5-4,5% trong năm 2010. Với những chỉ số kinh tế lạc quan hơn, các nhà hoạch định chính sách Thái tỏ ra tin tưởng về sự đảo chiều kinh tế.

Nhưng có một cảm giác bất an, đặc biệt giữa lúc tình hình chính trị trong nước bất ổn. Tiến trình phục hồi kinh tế của Thái Lan chủ yếu phụ thuộc vào mức độ bạo lực của các cuộc biểu tình chính trị. Cộng đồng doanh nhân nước ngoài hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình Thái Lan. Nếu bạo loạn bùng nổ, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của các nhà đầu tư và du khách, khiến tăng trưởng kinh tế có thể bị đình đốn do du lịch, đầu tư và chi tiêu tiêu dùng cũng như chi tiêu ngân sách sụt giảm. Trong trường hợp xấu nhất, GDP của Thái có thể giảm hơn 1%.

Kết quả cuộc thăm dò do Đại học Bangkok vừa tiến hành cũng cho thấy tình hình chính trị tiếp tục xấu đi như hiện nay là nhân tố có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư tư nhân của Thái do các nhà đầu tư có thể chọn đầu tư ở các nước khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công nghiệp Chanchai Chairungruang đã trấn an các nhà đầu tư bằng cách giải thích với họ rằng diễn biến chính trị của Thái Lan hiện nay đang trở thành một truyền thống dân chủ.

Sự thực là dù mặc dù một số người có đề cập đến kế hoạch chuyển hướng đầu tư sang các nước khác, song xem ra công việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Cũng giống như một nhà phân tích từng nói, với chất lượng cuộc sống trong một xã hội mở, “tôi vẫn sẽ đặt cược vào Thái Lan".

Nguyễn Viết
Tổng hợp