Kiev rung chuyển trong cuộc tấn công giữa ban ngày hiếm hoi của Nga

(Dân trí) - Kiev đang phải chịu một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo ban ngày hiếm hoi của Nga, bắt đầu vào khoảng trưa 24/7.

Kiev bị không kích giữa ban ngày

Kiev rung chuyển trong cuộc tấn công giữa ban ngày hiếm hoi của Nga - 1

Kiev bị tấn công hôm 19/7 (Ảnh: Telegram).

Theo Kyiv Post, nhiều tiếng nổ lớn đã dội lên bên trong và xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine vào khoảng 11h30 ngày 24/7 khi tên lửa Nga tiếp tục lao vút trên bầu trời.

Khói bốc lên ở thủ đô Kiev khi các hệ thống phòng không của Ukraine đánh chặn các tên lửa trong khi Không quân Ukraine cảnh báo nhiều tên lửa vẫn đang phóng đến từ hướng bắc.

Theo truyền thông địa phương, các tên lửa tấn công nhiều khả năng là thuộc hệ thống S-300, S-400 hoặc Iskander. Một số nguồn tin cho biết tên lửa hành trình, bao gồm cả 3M22 Tsirkon, cũng đã được phóng từ vùng Kursk của Nga.

Vào khoảng giữa trưa, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các lực lượng cứu hộ đã được điều động đến một địa điểm tại quận Svyatoshynsky của thành phố, trong khi các báo cáo địa phương cho thấy đợt pháo kích đã kết thúc.

Các cuộc không kích của Nga vào Ukraine thường diễn ra vào ban đêm, hiếm khi vào ban ngày. Các cuộc tấn công ban ngày thỉnh thoảng diễn ra cũng thường rơi vào các giờ chiều tối thay vì buổi sáng.

Tháng 7 cũng ghi nhận số lượng tên lửa đạn đạo Nga phóng vào Ukraine cao bất thường, với 107 tên lửa đạn đạo và 20 tên lửa Zircon được phóng trong 19 ngày đầu tiên. Trang tin quân sự Militarnyi cho rằng con số này vượt quá năng lực sản xuất hàng tháng của Nga.

Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine bằng đối thoại

Kiev rung chuyển trong cuộc tấn công giữa ban ngày hiếm hoi của Nga - 2

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga).

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow ưu tiên một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, song điều này còn phụ thuộc vào thiện chí của Ukraine và phương Tây.

Phát biểu ngày 24/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga vẫn ưu tiên giải quyết xung đột Ukraine thông qua con đường đối thoại.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, Moscow không thể làm gì nếu Mỹ có chung những đánh giá với các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine rằng các thỏa thuận của hội nghị thượng đỉnh Anchorage đã bị chôn vùi.

Ông Lavrov nhắc lại việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai nói rằng không còn thỏa thuận Anchorage nữa, không còn sự thấu hiểu nào nữa. Ông đồng thời lưu ý rằng Mỹ ủng hộ Paris, trong khi quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố họ đã chôn vùi các thỏa thuận Anchorage.

"Nếu đây là những đánh giá mà phía Mỹ cũng chia sẻ, thì chúng tôi có thể làm gì được chứ? Tất nhiên, chúng tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi ưu tiên một giải pháp chính trị và ngoại giao, nhưng chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu của mình trong mọi hoàn cảnh", ông Lavrov nói với các phóng viên.

Theo ông, Mỹ “rõ ràng đã thay đổi cách tiếp cận” đối với sự hiểu biết đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh về Ukraine ở Alaska, nhưng Nga đã sẵn sàng thực thi chúng.

Hội nghị thượng đỉnh Anchorage giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tháng 8 năm ngoái đã đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất đầu tiên giữa Moscow và Washington sau nhiều năm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, và từng được hoan nghênh như một bước đột phá.

Ông Lavrov cho biết Washington đã trình bày các đề xuất nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trong các cuộc hội đàm và Moscow đã chấp thuận chúng.

Trong khi cả Moscow và Washington đều giữ kín tiếng về các điểm cụ thể được thảo luận tại Alaska, ông Trump sau đó ẩn ý Kiev có thể cần phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng các bên ủng hộ Ukraine ở châu Âu, đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ nào về mặt lãnh thổ.

Hôm 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các phóng viên rằng cuộc gặp chỉ đưa ra được "một đề xuất" chứ không có thỏa thuận nào.

Sau cuộc hội đàm hôm 23/7 với ông Lavrov, ông Rubio cho rằng việc chấm dứt xung đột Ukraine - Nga sẽ đòi hỏi "những ý tưởng mới" để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay Mỹ có một số kế hoạch nhằm kết thúc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ông cũng thông báo ông sẽ có chuyến thăm tới Mỹ vào tuần tới.

"Hôm qua đã có một cuộc trò chuyện với các đặc phái viên Mỹ. Chúng tôi đã thảo luận về khả năng diễn ra một cuộc gặp, và có một số kế hoạch từ phía Mỹ về việc kết thúc cuộc chiến. Họ sẽ chia sẻ những ý tưởng này với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp, tôi nghĩ họ muốn chia sẻ những ý tưởng này với cả Ukraine và Nga nữa”, ông nói.

Ông Zelensky cũng tin rằng một cuộc gặp 3 bên mới giữa các đại diện của Ukraine, Mỹ và Nga nên diễn ra trước mùa thu.

Theo Sputnik, Pravda