1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kenya tuyên bố kết thúc hoàn toàn chiến dịch giải cứu con tin

(Dân trí) - Tổng thống Kenya hôm qua (24/9) đã chính thức tuyên bố kết thúc chiến dịch giải cứu con tin tại trung tâm thương mại Westgate. 5 kẻ khủng bố bị tiêu diệt và 11 nghi phạm bị bắt trong khi có tới 61 dân thường và 6 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tuyên bố sẽ đưa những kẻ có liên quan đến vụ tấn công ra công lý
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tuyên bố sẽ đưa những kẻ có liên quan đến vụ tấn công ra công lý

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Uhuru Kenyatta khẳng định cuộc vây bắt các tay súng Hồi giáo tại trung tâm thương mại Westgate đã kết thúc với tổn thất khủng khiếp.

“Chúng ta đã đánh bại những kẻ tấn công, và như vậy nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn tất”, ông Kenyatta nói với giọng đầy xúc động. Bản thân ông cũng đã mất các thành viên gia đình trong vụ tấn công. “Tổn thất của chúng ta là khủng khiếp”, ông nói tiếp trước khi tuyên bố quốc tang 3 ngày.

Vị Tổng thống xác nhận 5 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt và 11 nghi phạm đang bị giam giữ.

“Chúng ta đã bị tổn thương một cách ghê gớm, nhưng chúng ta đã dũng cảm, đoàn kết và mạnh mẽ. Kenya đã đẩy lùi quỷ dữ và chiến thắng. Chúng ta đã đánh bại những kẻ thù và cho cả thế giới thấy rằng chúng ta có thể thành công”, ông Kenyatta nói tiếp.

Tổng thống Kenya cho biết “3 tầng của trung tâm thương mại bị sập, khiến một số người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, bao gồm cả những kẻ khủng bố”.

Cảnh sát nhận định con số thương vong mới chỉ là tạm thời bởi hội Chữ thập đỏ Kenya vẫn thông báo còn 63 người mất tích.

Vụ tấn công là hành động khủng bố thuộc hàng tồi tệ nhất trong lịch sử Kenya, khi một nhóm những kẻ tấn công đã ập vào tòa trung tâm thương mại 4 tầng vào trưa thứ Bảy. Chúng xả súng điên cuồng vào người mua sắm và ném lựu đạn về phía họ.

Tổ chức khủng bố Al Shabaab có liên hệ với Al Qaeda đã đứng ra nhận trách nhiệm và tuyên bố, đây là hành động trả đũa việc quân đội Kenya tham gia tấn công khủng bố tại Somalia.

Ông Kenyatta cho biết “các điều tra, khám nghiệm đang được tiến hành để xác định quốc tịch của tất cả những kẻ có liên quan”, giữa lúc có thông tin một số người Mỹ và một phụ nữ người Anh tham gia vào vụ tấn công.

Những ngày qua, báo giới quốc tế đồn đoán rất nhiều việc Samantha Lewthwaite, góa phụ của kẻ thực hiện vụ đánh bom ga tàu điện ngầm London ngày 7/7/2005, đã góp mặt trong nhóm khủng bố này.

Lewthwaite bị chính quyền Kenya truy nã và cáo buộc có liên hệ với Al Shabaab.

Tổng thống Kenya cũng khẳng định có các thông tin tình báo cho thấy một phụ nữ người Anh và hai hoặc ba công dân Mỹ “có thể đã tham gia vụ tấn công”, nhưng ông cho biết thông tin vẫn chưa được xác nhận.

Cũng trong ngày hôm qua, tên Ali Mohamud Rage - người phát ngôn của Al Shabaab tuyên bố “những ngày đen tối” còn diễn ra nếu Kenya không rút quân về nước, và cảnh báo rằng vụ tấn công vừa qua chỉ là “nếm mùi những gì chúng tôi sẽ làm”.

Ông Kenyatta tuyên bố sẽ khiến những kẻ liên quan “chịu trách nhiệm đầy đủ về hành động tàn sát nhẫn tâm cùng những thương vong, nỗi đau và mất mát mà chúng ta đã phải hứng chịu. Những kẻ hèn hạ này sẽ phải đối mặt với công lý, cũng như những đồng phạm và người bảo hộ chúng, dù chúng ở nơi đâu”.

Thanh Tùng
Theo AFP