1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy mở rộng điều tra vụ bê bối mafia ở thủ đô

Cảnh sát Italy vừa bắt thêm hai người có liên quan đến vụ bê bối mafia thâm nhập và mua chuộc nhiều quan chức của chính quyền thủ đô Rome, nâng tổng số người bị bắt kể từ khi scandal nổ ra vào tuần trước lên con số 40.

Một thành viên mafia bị cảnh sát Italy bắt giữ (ảnh: thetimes.co.uk)
Một thành viên mafia bị cảnh sát Italy bắt giữ (ảnh: thetimes.co.uk)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, hai nhân vật này là Rocco Rotolo và Salvatore Ruggero, bị cáo buộc làm trung gian thương lượng và đóng vai trò điều hành mối quan hệ giữa các công ty do nhóm mafia thủ đô Rome sở hữu với 'Ndrangheta, nhóm mafia của vùng Calabria. 'Ndrangheta hiện là hệ thống tội phạm giàu nhất ở Italy, từ nhiều năm qua đã thực hiện nhiều phi vụ rửa tiền vào Rome.

Theo cơ quan điều tra, mafia thủ đô đã cấu kết với 'Ndrangheta trong việc điều hành một số dịch vụ vệ sinh môi trường ở thủ đô cũng như các công trình xây dựng cho người nhập cư tại Rome. Mafia thủ đô Rome cho các băng đảng của 'Ndrangheta thu lợi từ việc chia sẻ kinh doanh dịch vụ xử lí rác, đổi lại, mafia xứ Calabria bảo vệ chúng trong nhiều thương vụ khác.

Các cuộc điều tra cho thấy đây là lần đầu tiên xuất hiện những chứng cứ chứng tỏ sự "hợp tác" có hệ thống của các lực lượng tội phạm trong việc thu lợi từ những công trình mà các quan chức tha hóa của chính quyền thủ đô đã "dành riêng" cho chúng.

Cho tới nay, hơn 100 người, hầu hết là quan chức thành phố, trong đó có cả một nghị sĩ và cựu Thị trưởng Gianni Alemanno, bị điều tra về việc nhận hối lộ của mafia để cấu kết trong nhiều hoạt động của thành phố, từ xử lí rác, điều hành các trung tâm tiếp nhận người nhập cư cho đến những công trình xây dựng cơ bản. Kẻ đứng đầu mafia thủ đô, Massimo Carminati, từng là một tên khủng bố cánh hữu, cũng bị bắt tuần trước.

Vụ bê bối trên đã gây chấn động dư luận Italy vì mức độ can thiệp quá sâu của các lực lượng tội phạm vào chính quyền và giới chính trị Italy. Ngày 9/12 vừa qua, Thủ tướng Italy Matteo Renzi khẳng định chính phủ sẽ mạnh tay và kiên quyết hơn trong việc đối phó với tình trạng tham nhũng tràn lan. Ông tuyên bố chính phủ sẽ đưa ra đề xuất sửa đổi Luật hình sự trong tuần này, cho phép nâng án tù tối thiểu cho tội tham nhũng từ 4 năm lên 6 năm.

Theo TTXVN/Tin Tức