1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel sẽ không báo trước cho Mỹ nếu tấn công Iran

(Dân trí) - Israel đã từ chối cam kết với Tổng thống Mỹ nhằm báo trước cho ông về một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân Iran, làm dấy lên những lo ngại rằng Israel có thể đang lên kế hoạch một cuộc tấn công đơn phương vào mùa hè tới.

 
Israel sẽ không báo trước cho Mỹ nếu tấn công Iran - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak.
 
Các nguồn tin cho hay nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama đã bị cự tuyệt khi ông yêu cầu một lời đảm bảo cá nhân rằng không cuộc tấn công nào được phép diễn ra nếu không thông báo trước cho Nhà Trắng. Điều đó chứng tỏ Israel giờ đây không có ý định “xin phép” Washington nếu muốn tấn công Iran.

Tiết lộ trên,được “bật mí” bởi những người trong cuộc được thông báo về cuộc gặp tối mặt giữa quan chức quốc phòng cấp cao nhất của Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, diễn ra giữa lúc xuất hiện những lo ngại rằng tiến bộ của Iran trong khả năng chế tạo hạt nhân khiến Israel hết hi vọng về một giải pháp ngoại giao.

Tháng trước, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã bay tới Israel trong một chuyến đi mà vẻ bề ngoài là chuyến công du thông thường.

Về mặt chính thức, chuyến đi ngắn của ông Panetta có trọng tâm là tiến trình hoà bình Trung Đông. Nhưng thực chất, phần quan trọng nhất của chuyến công du là một cuộc gặp bí mật với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak.

Sau khi các quan chức tham gia cuộc họp rời phòng, ông Panetta đã chuyển một thông điệp khẩn từ Tổng thống Obama. Ông Panetta cho hay, Tổng thống Obama muốn một lời đảm bảo chắc chắn rằng Israel sẽ không thực hiện một cuộc tấn công quân sự đơn phương nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu không thông báo trước cho Washington.

Nhưng Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng quốc phòng Barak đã lảng tránh câu trả lời, theo các nguồn tin từ cả phía Mỹ và Israel.

“Họ không nói rằng một hành động quân sự đang được lên kế hoạch hoặc sắp diễn ra, nhưng cả hai không đưa ra bất kỳ lời đảm bảo về việc Israel sẽ “xin phép” Washington trước tiên, hoặc thậm chí thông báo trước cho Nhà Trắng về một cuộc tấn công”, một nguồn tin nói.

Bị cảnh báo bởi phán ứng mập mờ của ông Netanyahu, ông Obama đã yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ tăng cường giám sát Israel nhằm thu thập các manh mối về ý định của nước này.

Những ý định của Israel hiện vẫn còn chưa rõ ràng. Trong nửa tháng qua, báo chí Israel đã đưa tin rằng nước này đang chuẩn bị cho chiến tranh, với nhiều nguồn tin nói rằng ông Netanyahu và Barack đang vận động nội các ủng hộ giải pháp quân sự.

2 tuần trước, lần đầu tiên kể từ năn 2008, Israel đã thử một tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng vươn tới Iran. Ngay trước đó, không quân Israel đã tham gia một cuộc tập trận của NATO tại Sardinia liên quan tới việc tiếp nhiên liệu trên không, một khâu quan trọng của bất kỳ một cuộc không kích nào nhằm vào Iran.
 
Israel sẽ không báo trước cho Mỹ nếu tấn công Iran - 2
Nếu Israel thực hiện hành động quân đội đối với Iran, các máy bay của nhà nước Do Thái có thể tấn công vào các cơ sở hạt nhân như nhà máy Bushehr (phải).
 
Các đồn đoán về một hành động quân sự sắp xảy ra của Israel đã xuất hiện vài năm nay, nhưng chưa bao giờ lại “sôi sùng sục” như lúc này. Tuần trước, một quan chức Anh thậm chí còn nói rằng cuộc tấn công có thể diễn ra trước Giáng sinh.

Không nhiều người tại Israel tin rằng cuộc tấn công sẽ xảy ra. Khả năng tấn công vào mùa đông cũng rất khó, khi mây mù có thể cản trở máy bay bỏ bom các mục tiêu. Điều này có nghĩa là dù hành động quân sự có được cân nhắc thì cũng không diễn ra trước mùa xuân hoặc hè sang năm.

Nhiều nhà quan sát cũng tin rằng giọng điệu "hùng hổ" của các quan chức cấp cao Israel trong những ngày gần đây cơ bản chỉ là doạ dẫm, nhằm hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Israel nói rằng nếu ngân hàng trung ương Iran bị cấm vận và một lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ của Iran được thực thi bởi lệnh phong toả hải quân quốc tế thì hành động quân sự là không cần thiết nữa.

Một cuộc tấn công của Israel có thể nhằm vào khoảng chục mục tiêu, sử dụng các máy bay 100 F-15 và F-16.

3 tàu ngầm Dolphin do Đức thiết kế được trang bị các tên lửa hành trình thông thường cũng có thể được điều động vào Vịnh Péc-xích để tham gia, mặc dù các tên lửa đạn đạo Jericho-3 của Israel được tin là không đóng vai trò gì.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã cảnh báo trong một cuộc điều trần tại Lầu Năm Góc hồi tuần trước rằng một cuộc tấn công từ Israel có thể gây “ảnh hưởng nghiêm trọng” trong khu vực. Iran có thể phong toả Eo biển Hormuz, nơi 25% sản lượng dầu xuất khẩu của thế giới được vận chuyển qua, đẩy giá dầu tăng vọt. Các địa điểm quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh cũng có thể bị tên lửa Scud của Iran tấn công.

Iran có khả năng nã các tên lửa đạn đạo Shahab vào các thành phố của Israel, và hối thúc Hezbollah và Hamas - các nhóm Hồi giáo vũ trang mà nước này bị cáo buộc hỗ trợ - mở các kho rocket từ căn cứ tại Li-băng và Dải Gaza.

An Bình
Theo Telegraph