Israel lần đầu lên tiếng về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Israel cho rằng Israel không bị ràng buộc bởi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran dự kiến được ký kết vào cuối tuần này.

Israel lần đầu lên tiếng về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran - 1

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir (Ảnh: Times).

“Thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ràng buộc chúng tôi. Chúng tôi không phải là một bên tham gia thỏa thuận này. Nó không bảo vệ an ninh của chúng tôi”, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir hôm 15/6 cho biết.

Ông Ben Gvir nói thêm: “Chúng ta không được chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn việc giải thể Hezbollah. Chúng ta không được rút lui dù chỉ một tấc đất khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà binh sĩ của chúng ta đã kiểm soát”.

Đây là bình luận đầu tiên của một quan chức cấp cao Israel sau khi Mỹ và Iran thông báo hoàn tất thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông kéo dài hơn 3 tháng qua, bao gồm cả ở Li Băng.

Lãnh đạo của đảng Dân chủ Israel Yair Golan cũng chỉ trích thỏa thuận này. “Chỉ bằng một nét bút ký, những thành quả quân sự to lớn của chúng ta đã bị xóa bỏ”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/6 thông báo Mỹ và Iran đã thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ông Trump mô tả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “rất khó tính”. Ông cho biết, Israel không tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận Mỹ - Iran vừa được công bố, và các điều khoản của thỏa thuận đã khơi dậy sự lo ngại sâu sắc trong giới chức Israel.

“Ông ấy rất khó tính. Và thành thật mà nói, ông ấy nên rất biết ơn chúng tôi vì đã làm điều này. Bởi vì nếu Iran có vũ khí hạt nhân, Israel sẽ không thể tồn tại nổi trong vòng hai tiếng đồng hồ”, ông Trump chia sẻ với New York Times.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sau đó xác nhận và cho biết lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ. “Cả hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Li Băng", ông nói.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết: “Văn bản của bản ghi nhớ hiểu biết đã được hoàn thiện, và lễ ký kết chính thức Bản ghi nhớ hiểu biết Islamabad sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào 19/6”.

Quan chức này nhấn mạnh thêm: “Các cam kết của chúng tôi sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 19/6. Tuy nhiên, hai vấn đề sẽ có hiệu lực ngay lập tức bắt đầu từ sáng sớm hôm nay. Một là chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li Băng. Hai là dỡ bỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ đã áp đặt chống lại Iran”.

Bất chấp thỏa thuận của Mỹ và Iran, truyền thông Li Băng cho biết, Israel tiếp tục tấn công các khu vực miền Nam Li Băng.

Theo Times of Israel