1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS xác nhận “John thánh chiến” đã bị tiêu diệt

(Dân trí) - Một cáo phó đăng trên số ra mới đây của tạp chí Dabiq, tạp chí tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, xác nhận “John thánh chiến”, đao phủ khét tiếng "máu lạnh", đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích.

 

IS xác nhận John thánh chiến đã bị tiêu diệt (Ảnh: SITE)
IS xác nhận "John thánh chiến" đã bị tiêu diệt (Ảnh: SITE)

IS đã đăng hình “John thánh chiến” mặt không trùm khăn cùng với một cáo phó về cái chết y.

Đây là lần đầu tiên IS xác nhận cái chết của một phiến quân trên tạp chí Dabiq. “John thánh chiến” có biệt danh Aka Abu Muharib al-Muhajir.

"John thánh chiến" trước đó đã nhiều lần xuất hiện trong các video của IS ghi lại cảnh hành quyết dã man con tin. Hình ảnh tên phiến quân này trùm khăn đen kín mặt và mặt áo choàng đen từ đầu tới chân, tay mang dao, khiến người xem ớn lạnh.

Đầu tháng này, IS tung một video đe dọa bằng tiếng Anh. Theo video này, một phiến quân IS với trang phục đen và có giọng khiến người xem liên tưởng tới “John thánh chiến”. Tuy nhiên, video không có mặt John thánh chiến nên các cơ quan tình báo phương Tây suy đoán rằng tên này đã bị tiêu diệt.

Theo cáo phó, "John thánh chiến" sinh năm 1988 tại Kuwait. Sau đó y di cư từ hồi lên 6 tuổi cùng gia đình đến London, nơi hắn lớn lên trong hận thù. Tên này tốt nghiệp lập trình máy tính tại London, theo Reuters.

Tháng 11 năm ngoái, các quan chức Mỹ cho rằng John thánh chiến đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích bằng tên lửa của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào thành trì Raqqa của IS tại Syria.

Vũ Duy

Tổng hợp