1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

IS thừa nhận tấn công sứ quán Morocco và Hàn Quốc tại Libya

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi các tay súng tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại Libya làm 2 người thiệt mạng, một vụ nổ lớn sáng sớm nay 13/4 đã xảy ra ở Đại sứ quán Morocco tại thủ đô Tripoli. Nhóm IS vừa lên tiếng nhận trách nhiệm trong cả hai vụ tấn công này.

Nhiều vết đạn găm trên đồn gác của các nhân viên an ninh bên ngoài Đại sứ quán Hàn Quốc. (Ảnh:

Nhiều vết đạn găm trên đồn gác của các nhân viên an ninh bên ngoài Đại sứ quán Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)

Các phiến quân trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo IS đã thừa nhận trên mạng xã hội Twitter rằng nhóm khủng bố đã tiến hành hai vụ tấn công lớn nhất vào các cơ quan nước ngoài tại Libya từ trước tới nay trên. Hiện vẫn chưa thể xác minh tính chính xác của tuyên bố này.

Một quan chức an ninh Libya cho biết sáng sớm nay 13/4, những kẻ tấn công đã gây ra một vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Morocco tại quận Ben Ashour, thuộc thủ đô Tripoli. Vụ nổ làm hư hại cánh cổng của Đại sứ quán, và một tòa nhà dân kế bên. May mắn không có ai bị thương.

Hôm qua 12/4, nhóm vũ trang đi trên xe ô tô đã nã đạn vào mặt tiền của tòa nhà Đại sứ quán Hàn Quốc trước khi lẩn trốn rất nhanh sau đó. 2 lính gác người Libya thiệt mạng và một người đã bị thương trong vụ tấn công này.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhân viên đối ngoại nước này đều an toàn, 2 người tử vong cũng một người bị thương là các nhân viên an ninh nước ngoài. Quan chức này cho hay phía Hàn Quốc đang cân nhắc chuyển địa điểm Đại sứ quán nhưng không nêu chi tiết.

Theo AP, đây không phải lần đầu tiên các cơ quan ngoại giao của nước ngoài bị tấn công tại thủ đô Tripoli của Lybia. Trước đó, đại sứ quán của Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cũng từng là mục tiêu.

Từ tháng 8 năm ngoái, thủ đô Tripoli rơi vào tay liên minh Bình minh Lybia, chính phủ hợp hiến buộc phải rút về thị trấn Tobruk ở miền đông để lánh nạn. 

Kể từ đó, các vụ bạo lực, sát hại và bắt cóc thường xuyên diễn ra tại đây. Tình hình bất ổn đã khiến 6 nước, gồm Hàn Quốc, Iraq, Yemen, Somalia, Syria và Afghanistan, ban hành lệnh cấm du lịch đến Lybia.
Thoa Phạm
Tổng hợp