1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS thiêu sống chiến binh vì để mất thành trì Ramadi

(Dân trí) - Toàn bộ tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để mất thành trì Ramadi sau cuộc phản công tổng lực của quân đội Iraq hồi tháng 12/2015 đều bị thiêu sống, Dailymail dẫn lời cư dân địa phương ngày 12/1 cho biết.

2 tuần trước quân đội Iraq đã đánh bật các tay súng của IS ra khỏi Ramadi. (Ảnh: AFP/Getty Images)
2 tuần trước quân đội Iraq đã đánh bật các tay súng của IS ra khỏi Ramadi. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Các tay súng IS đã bị đánh bật khỏi Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar cách đây 2 tuần - một thất bại thảm hại của IS khi đang âm mưu lập ra một thể chế nhà nước Hồi giáo riêng tại Syria.

Theo lời người dân địa phương, IS đã thiêu sống các tay súng của mình ngay tại quảng trường trung tâm ở thành phố Ramadi (Iraq) để cảnh cáo các chiến binh khác buộc phải giữ thành trì lớn còn lại là Mosul.

Trả lời phỏng vấn Fox News một người dân Iraq hiện đang tị nạn tại Mỹ nhưng vẫn liên lạc với gia đình ở Ramadi cho biết: “Họ bị dồn lại trong một vòng tròn và bị thiêu sống”.

Những người dân Iraq khác có họ hàng ở thành phố Mosul cũng cho biết, các phiến quân IS bị trừng phạt do không tử vì đạo trong cuộc chiến.

Michael Pregent, một chuyên gia về khủng bố, nguyên cố vấn tình báo cho tướng David Petraeus tại Iraq cho biết: “Việc hành quyết các tay súng IS ở Ramadi không có gì ngạc nhiên”. Chuyên gia này nói, IS đã dùng cách thức hành hình tương tự với các tay súng để mất thành phố Tikrit hồi năm ngoái. IS cũng sát hại phụ nữ và trẻ em bị cáo buộc làm gián điệp khi tổ chức này mất dần kiểm soát ở thành phố này.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh bom một ngân hàng của IS ở thành phố Mosul hồi đầu tuần này và ước tính phá hủy hàng chục triệu USD tại đó.

Theo liên quân do Mỹ đứng đầu, hiện có khoảng 3.200 tay súng của IS tại thành phố Mosul, gấp hơn 3 lần so với ở Ramadi trước kia. Quân đội Iraq sau khi giành lại quyền kiểm soát Ramadi tuyên bố sẽ giải phóng thêm các thành trì khác trong đó có Mosul.

Việc giành lại Ramadi được coi là thắng lợi lớn nhất của quân đội Iraq kể từ khi IS giành quyền kiểm soát nhiều khu vực miền Bắc và Tây Iraq cách đây 18 tháng. Tuy nhiên, giới chức Iraq cho biết nỗ lực tái thiết Ramadi đang bị cản trở bởi các cạm bẫy mà IS để lại trên đường phố và các tòa nhà.

“Toàn bộ khu vực đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng an ninh  nhưng mọi con đường đều bị gài bom mìn và cần phải nỗ lực rất lớn để xử lý vấn đề này”, Thống đốc tỉnh Anbar Sohaib al-Rawi cho biết.

Minh Phương

Theo Dailymail