1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS dọa tấn công nước Bỉ

Trong một đoạn video vừa được đăng tải trên Internet ngày 28/1, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa tấn công mạnh mẽ nhằm vào nước Bỉ.

IS dọa tấn công nước Bỉ

Một thành viên của IS xuất hiện trong đoạn video trên hăm dọa: “Chúng tôi cảnh báo rằng chúng tôi sẽ đến đất nước các ông với xe gài bom và chất nổ”, đồng thời đe dọa sẽ có các vụ hành quyết mới. Tên này nhấn mạnh: “Sẽ ngày càng có nhiều các cuộc tấn công trên khắp châu Âu ở Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ và trên khắp châu Mỹ”. Hiện Tổng thống Barack Obama, Pháp, Bỉ và Mỹ đang là những mục tiêu đe dọa tấn công của IS.

Trước đó hôm 26/1, một tin nhắn âm thanh cũng được lan truyền trên mạng với lời lẽ của phát ngôn viên IS Abou Mohammad al-Adnani: “Chúng tôi hứa với các thành trì Cơ đốc giáo rằng họ sẽ tiếp tục sống trong tình trạng khủng bố, sợ hãi và bất ổn”.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Pháp đã công bố một đoạn video ngắn và trang web được thiết kế nhằm can ngăn những đối tượng có tiềm năng trở thành những phần tử thánh chiến gia nhập các nhóm chiến binh Hồi giáo ở Syria và Iraq.

Theo TN/baotintuc.vn