Iran tuyên bố cuộc chiến sống còn khi Mỹ liên tục không kích

(Dân trí) - Bất chấp việc Mỹ liên tục tấn công Iran kể từ cuối tuần trước, Tehran tuyên bố chưa có ý định quay trở lại đàm phán.

Iran tuyên bố cuộc chiến sống còn khi Mỹ liên tục không kích - 1

Mỹ liên tục không kích Iran (Ảnh: CENTCOM).

Lực lượng Mỹ ngày 15/7 tiếp tục không kích các hệ thống phòng thủ bờ biển và các địa điểm tên lửa của Iran sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của nước này.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội đã tấn công các hệ thống phòng thủ bờ biển cùng địa điểm phóng và lưu trữ tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb của Iran bắt đầu vào khoảng 6h sáng và đã hoàn thành làn sóng tấn công này trong vòng khoảng 90 phút.

Khoảng 9 giờ sau đó, CENTCOM thông báo về làn sóng tấn công thứ hai. Các cuộc tấn công đang nhắm vào năng lực quân sự của Iran được sử dụng để nhắm vào các tàu thuyền qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quốc tế mang tính sống còn đối với thương mại toàn cầu. CENTCOM cho biết, quân đội Mỹ đang bắt Iran phải chịu trách nhiệm theo chỉ thị của Tổng tư lệnh.

Ba quan chức Mỹ cho hay, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm buộc eo biển Hormuz phải mở cửa, đồng thời làm suy yếu các năng lực quân sự của Iran trước khi Mỹ có thể thực hiện các hoạt động phức tạp hơn.

Sau loạt tấn công mới nhất, hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, 4 địa điểm xung quanh thành phố Ahvaz cũng như thành phố cảng Bandar Abbas trên eo biển Hormuz đã bị trúng hỏa lực. Trong cả hai trường hợp đều không có thương vong. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết các tiếng nổ đã được nghe thấy ở thành phố Konarak, thuộc đầu phía nam của Iran trên vịnh Oman.

Sự leo thang mới nhất diễn ra vài ngày sau khi một lệnh ngừng bắn mong manh sụp đổ, dấy lên lo ngại về sự trở lại của một cuộc chiến toàn diện Mỹ - Iran và nguy cơ lan ra toàn khu vực.

Iran dọa cắt đứt thêm các hoạt động xuất khẩu năng lượng trong khu vực, tuyên bố rằng họ đang tham gia vào một "cuộc chiến sinh tồn" với Mỹ. Nhà đàm phán hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định an ninh của Iran phụ thuộc vào việc duy trì cái mà ông gọi là "các thỏa thuận của Iran" ở eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến thiết yếu và sinh tồn với Mỹ", ông Qalibaf nói.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc không kích cho đến khi nào Iran quay lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm qua nêu rõ: “Chúng tôi hiện không có kế hoạch đàm phán nào vào lúc này và đang tập trung vào việc phòng thủ”.

Ông Qalibaf tuyên bố, nếu Iran không nhận được lợi ích từ bản ghi nhớ hiểu biết với Mỹ, “chúng tôi không có lý do gì để tuân thủ một sự hiểu biết như vậy". Ông nói thêm, Iran cũng phải sử dụng "các công cụ ngoại giao và đàm phán", và việc chỉ chọn đàm phán hoặc chiến tranh làm con đường hành động duy nhất sẽ là một sai lầm chiến lược.