Iran tuyên bố bắn hạ “Ác điểu” MQ-9, đẩy tàu chiến Mỹ cách xa Hormuz 700km
(Dân trí) - Iran tuyên bố đẩy tàu chiến Mỹ ra xa eo biển Hormuz khoảng 700km, đồng thời nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược.

Xuồng cao tốc Iran tiếp cận một tàu chở hàng gần vịnh Ba Tư (Ảnh: Getty).
"Iran đã buộc các tàu chiến và tàu hộ vệ của Mỹ phải rời khỏi eo biển Hormuz", ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố hôm 20/10.
Theo ông Mohebi, Iran đã buộc các tàu chiến Mỹ phải di chuyển ra xa eo biển Hormuz khoảng 700km.
"Trước khi xung đột xảy ra, có từ 30 đến 40 tàu của Hải quân Mỹ hiện diện tại Vịnh Ba Tư, nhưng giờ đây họ đã rút lui cách eo biển Hormuz 700km", người phát ngôn nhấn mạnh.
"Eo biển Hormuz đã đóng cửa hoàn toàn. Ngay cả khi một vài tàu nhỏ tìm cách đi qua eo biển này với hệ thống định vị đã tắt, điều đó cũng không có nghĩa là eo biển này đang mở cho hoạt động hàng hải", ông Mohebi cho biết thêm. Ông nhấn mạnh rằng những hành động như vậy không khác nào "trộm cắp và buôn lậu".
Theo ông Mohebi, lượng dầu mà Mỹ "buôn lậu qua eo biển Hormuz" chỉ vào khoảng "1 đến 2 thùng". "Để làm được điều đó, họ phải trả một cái giá vô cùng đắt”, ông cảnh báo.
Lực lượng phòng không Iran ngày 20/10 cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper (Ác điểu) của Mỹ trên eo biển Hormuz.
“Đêm qua, lực lượng phòng không IRGC khi đang giám sát không phận trên eo biển Hormuz đã phát hiện và ngay lập tức bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9”, hãng Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC.
Kể từ khi xung đột giữa Washington và Tehran bùng nổ, Iran tuyên bố hạ hơn 50 chiếc MQ-9 của Mỹ.
MQ-9 có giá 30 triệu USD, thường được triển khai để thực hiện nhiệm vụ thu thập tình báo và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Iran.

Vị trí eo biển Hormuz trên bản đồ (Ảnh: NYT).
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thông báo, thủy lôi của IRGC đã chặn đứng 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo những tuyến đường mà Tehran coi là bất hợp pháp.
“Hai tàu chở dầu vi phạm đã bốc cháy và phải dừng lại sau khi va phải thủy lôi do các thủy thủ thuộc Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đặt tại một điểm đi qua bất hợp pháp ở phía nam eo biển Hormuz”, IRGC cho biết.
Sau đó, trong một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước đưa tin, lực lượng này xác nhận thêm rằng một tàu chở dầu thứ ba đã “phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz”.
Tuyên bố nêu rõ tàu chở dầu này “đang vận chuyển hơn 2 triệu thùng dầu thô và đã tắt toàn bộ hệ thống radar cùng các thiết bị định vị”.
Kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng phát, các lực lượng Iran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz thông qua một tuyến đường phía nam, gần bờ biển Oman.
Iran đã tìm cách phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này, yêu cầu tất cả tàu thuyền phải xin phép họ mới được đi qua. Để trả đũa, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đáp trả nhắm vào các cảng và tàu thuyền của Iran.
Trong thời bình, eo biển Hormuz là nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới.
Các vụ tấn công nhắm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã gia tăng trong những ngày gần đây, trong bối cảnh Washington tìm cách hộ tống thêm nhiều tàu đi qua khu vực này, còn Tehran muốn duy trì quyền kiểm soát đối với việc lưu thông qua eo biển.
Ông Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, cho biết nước này đang sử dụng các loại vũ khí giá rẻ để tấn công những khí tài đắt tiền của Mỹ.
“Nếu đối thủ phạm thêm bất kỳ sai lầm nào, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tác động từ các loại khí tài tiên tiến, đắt tiền của họ bằng cách sử dụng hàng loạt thiết bị chi phí thấp nhưng vẫn đạt hiệu quả cao”, quan chức Iran cảnh báo.