Iran tập kích trúng mục tiêu, "xuồng trinh sát Mỹ bốc cháy"
(Dân trí) - Iran công bố hình ảnh được cho là xuồng trinh sát không người lái của Mỹ bốc cháy trong một cuộc tập kích.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/9 tuyên bố đã phá hủy một xuồng trinh sát Saildrone Explorer của Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz.
IRGC công bố hình ảnh cho thấy xuồng trinh sát không người lái của Mỹ bốc cháy trên mặt nước.
Hải quân IRGC xác nhận xuồng trinh sát mang số hiệu 5838 đã bị tấn công khi đang hoạt động gần eo biển Hormuz.
Khoảnh khắc xuồng trinh sát Mỹ bốc cháy “sau đòn tập kích của Iran” (Nguồn: RT)
Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin đây là xuồng trinh sát không người lái của Mỹ. Tuy nhiên quân đội Mỹ chưa xác nhận việc mất phương tiện này.
"Trong những ngày qua, do lo sợ khi phải tiếp cận và đối đầu với các chiến binh Hồi giáo, quân đội Mỹ đã điều động các xuồng không người lái tới eo biển Hormuz”, IRGC tuyên bố.
IRGC khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này vẫn nằm dưới sự kiểm soát và "giám sát tình báo" của Iran, đồng thời cảnh báo "bất kỳ sự hiện diện trái phép nào tại eo biển chiến lược này cũng trở thành mục tiêu tấn công" của Tehran.
Saildrone Explorer là xuồng mặt nước không người lái dài khoảng 7m, được trang bị camera, cảm biến và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động giám sát và trinh sát trên biển.
Trước đó, Hải quân Mỹ từng triển khai tàu này cùng Lực lượng Đặc nhiệm 59 thuộc Hạm đội 5 (đóng tại Bahrain), đơn vị chuyên tích hợp các hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động trong khu vực.
Vụ tấn công xuồng trinh sát Saildrone Explorer diễn ra chỉ 2 ngày sau khi IRGC bắt giữ một thiết bị lặn không người lái của Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz.
Hình ảnh do Iran công bố cho thấy thiết bị này dường như là mẫu Dive-LD, một phương tiện lặn tự hành do công ty Anduril chế tạo và được đưa vào biên chế năm 2025. Lầu Năm Góc xác nhận việc mất thiết bị lặn này nhưng cho biết thiết bị đã cũ, bị hỏng và không chứa dữ liệu nhạy cảm hay bộ phận mật nào.
Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang leo thang trên biển.
Mỹ đã phá hủy một số tàu chở dầu của Iran sau khi cáo buộc IRGC phóng tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, Iran tuyên bố tấn công các tàu của Mỹ và tàu chở dầu thương mại mà nước này cáo buộc vi phạm các quy định về hạn chế hàng hải tại eo biển Hormuz.
Iran cũng tuyên bố tấn công căn cứ không quân Muwaffaq Salti, nơi lực lượng Mỹ đồn trú, ở Jordan.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một máy bay A-10 Thunderbolt II, khiến máy bay này bị mất một bên cánh, trong khi khoảng 8 tiêm kích F-15 bị hư hại nhẹ và đã được đưa trở lại hoạt động.
Tên lửa Iran phóng vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan
Quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công của Iran buộc lực lượng Mỹ phải phóng khoảng 30 tên lửa Patriot để đối phó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về số lượng tên lửa đánh chặn phòng không và các loại tên lửa khác trong kho dự trữ của Mỹ.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có thiệt hại nào xảy ra với căn cứ quân sự Mỹ.
Quân đội Mỹ được cho là phải chịu tổn thất về khí tài ngay cả trước khi các cuộc tấn công của Iran diễn ra vào đầu tuần này.
Theo một báo cáo hồi tháng 5 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, 42 máy bay quân sự của Mỹ đã bị mất hoặc hư hại trong cuộc xung đột với Iran.
Kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào tháng 2, 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hơn 800 người khác bị thương.





