1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran lập "vùng đỏ" trong lãnh thổ Iraq để ngăn chặn IS

(Dân trí) - Iran đã lập "vùng đỏ" sâu 40 km bên trong lãnh thổ Iraq, phần tiếp giáp với đường biên giới chung để ngăn chặn mọi nỗ lực xâm nhập của các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Binh sĩ Iran tăng cường tuần tra ở đường biên giới chung, giáp với vùng đỏ, để ngăn IS xâm nhập.
Binh sĩ Iran tăng cường tuần tra ở đường biên giới chung, giáp với vùng đỏ, để ngăn IS xâm nhập.

Kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời Tư lệnh các lực lượng bộ binh, Chuẩn Tướng Ahmad-Reza Pourdastan, cho biết "vùng đỏ" được xác lập ở phía Tây Iraq với chiều sâu 40 tính từ đường biên giới chung giữa hai nước.

“Chúng tôi đã thiết lập vùng đỏ sâu 40 km trong lãnh thổ Iraq và các tay súng (IS) sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả mạnh mẽ của lực lượng bộ binh Iran nếu vượt qua giới hạn này”, Chuẩn Tướng Pourdastan cảnh báo.

Ông cũng khẳng định quân đội Iran hiểu rõ những chiến thuật mà IS đang áp dụng và luôn theo dõi sát mọi động thái của lực lượng này ở Iraq.

Trước đó một ngày, lực lượng biên phòng Iran vừa bắt giữ 3 đối tượng mang theo thuốc nổ đang tìm cách vượt biên giới sang Iraq để gia nhập hàng ngũ IS.

Đây là lần đầu tiên Iran lập "vùng đỏ" ngăn sự xâm nhập của IS và thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc chiến tiêu diệt lực lượng cực đoan này.

Những động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama để ngỏ khả năng sẽ phối hợp với chính quyền Iran và Syria trong cuộc chiến chống IS, điều trước đây Washington một mực từ chối vì lo ngại làm "mếch lòng" các đồng minh Arập ở Trung Đông và sự gia tăng ảnh hưởng của hai chính phủ dòng Shiite trong khu vực.

Vũ Anh
Theo Xinhua