1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran khoe máy bay do thám tàng hình “2 trong 1”

(Dân trí) - Iran vừa “trình làng” một máy bay không người lái tàng hình có khả năng tiến hành cả hai sứ mệnh tấn công và do thám, báo chí Cộng hoà Hồi giáo đưa tin.

Chiếc máy bay không người lái Hamaseh được trưng bày trong buổi ra mắt hôm 9/5.

Chiếc máy bay không người lái Hamaseh được trưng bày trong buổi ra mắt hôm 9/5.

Chiếc máy bay do Iran tự nghiên cứu và chế tạo, có tên gọi, Hamaseh, đã được "trình làng" tại một buổi lễ hôm qua với sự tham dự của Bộ trưởng quốc phòng Iran, Thiếu tướng Ahmad Vahidi.

“Chiếc máy bay này được các chuyên gia công nghiệp quốc phòng chế tạo và có khả năng thực hiện đồng thời các sứ mệnh giám sát, do thám và tấn công rocket và tên lửa”, hãng tin Press TV dẫn lời ông Vahidi.

“Máy bay này với công nghệ tàng hình có thể tránh sự phát hiện của đối phương”, Thiếu tướng Iran cho biết thêm.

Press TV không tiết lộ các thông số kỹ thuật chính xác của máy bay, nhưng cho biết 2 đặc điểm nổi bật của Hamaseh là “có thể bay cao và bay xa”.

Iran đã đạt được những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng trong những năm gần đây. Cộng hoà Hồi giáo đã tự chế tạo các hệ thống và những thiết bị quân sự quan trọng.

Hồi tháng 8/2010, Iran đã lần đầu tiên cho ra mắt một máy bay không người lái tầm xa do nước này tự chế tạo tên gọi Karrar. Máy bay này có khả tiến hành các sứ mệnh ném bom nhằm vào các mục tiêu mặt đất, bay xa với tốc độ cao và thu thập thông tin.

Shahed 129, có khả năng bay 24 giờ liên tục, là một máy bay do thám khác do Iran tự chế tạo, được “trình làng” vào tháng 12/2012.

Hồi tháng 12/2012, Tư lệnh các lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC), Thiếu tướng hải quân Ali Fadavi, cho hay Iran đã bắt đầu dây chuyền sản xuất các máy bay do thám ScanEagle và rằng các đơn vị hải quân và không quân của IRGC đang vận hành các máy bay không người lái.

An Bình
Theo Press TV