Iran chuyển đề xuất tới Tổng thống Trump, nêu 3 điều kiện chấm dứt xung đột

(Dân trí) - Quan chức Iran xác nhận nước này đã chuyển đề xuất tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nêu rõ 3 điều kiện chấm dứt xung đột.

Iran chuyển đề xuất tới Tổng thống Trump, nêu 3 điều kiện chấm dứt xung đột - 1

Các nữ thành viên của lực lượng dân quân Iran (Basij) tham gia cuộc diễu hành quân sự tại Tehran vào ngày 18/9 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Al Jazeera, ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - cho biết nước này đã đưa ra các điều kiện với Mỹ để nối lại đàm phán và chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Quan chức an ninh Iran xác nhận Tehran đã chuyển các đề xuất của mình tới Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán.

Ông cũng cho biết Iran có 3 điều kiện rõ ràng. Nếu các điều kiện này được đáp ứng, hòa bình tại Trung Đông được cho là sẽ đến gần hơn.

Ông Rezaei nhấn mạnh rằng ở giai đoạn này, các điều kiện của Iran bao gồm: chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển.

Theo ông Rezaei, Qatar đã hoàn tất nhiệm vụ và tất cả yêu cầu từ phía Iran đã được trình lên Tổng thống Mỹ. Hiện tại, Tehran đang chờ đợi phản ứng và câu trả lời chính thức từ ông Trump.

"Chúng tôi đang giữ liên lạc với Qatar - bên trung gian đã chuyển các điều kiện chấm dứt xung đột của chúng tôi tới Washington - và đang chờ phản hồi từ Tổng thống Trump", ông Rezaei nói trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera.

Ông Rezaei khẳng định Iran tuân thủ sắc lệnh tôn giáo do cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ban hành, trong đó cấm phát triển vũ khí hạt nhân, và chưa quyết định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

"Chúng tôi vẫn tuân thủ sắc lệnh của cố Lãnh tụ Tối cao và không thay đổi học thuyết hạt nhân của mình, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, và vấn đề này phụ thuộc vào cách hành xử của Washington”, ông Rezaei cho biết thêm.

Tuy nhiên, quan chức Iran cảnh báo, các hành động của Mỹ và Israel tạo cơ sở để Iran có thể rút khỏi hiệp ước này.

Trong bối cảnh đó, ông Rezaei cũng cho biết Iran mong muốn chấm dứt xung đột giữa Ả rập Xê út và lực lượng Houthi do Tehran hậu thuẫn tại Yemen.

Ông cũng tin rằng phía Houthi muốn đạt được thỏa thuận với Ả rập Xê út.

Xung đột Mỹ - Iran nổ ra hồi cuối tháng 2 sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích vào Iran với tuyên bố nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran tuyên bố kiểm soát eo biển huyết mạch Hormuz, trong khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, có thể trước hoặc ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11.

"Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vì họ không thể cầm cự thêm nữa. Họ đang tìm cách tác động đến cuộc bầu cử", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đàm phán ngoại giao vẫn là phương án khả thi, dù không phải lựa chọn ưu tiên. Ông cũng cho rằng giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi cuộc chiến với Iran chấm dứt.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông sẽ chỉ chấp nhận một "thỏa thuận đúng đắn", chứ không phải một thỏa thuận "tồi tệ".

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Washington đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên, đó là "phá hủy chương trình hạt nhân cũng như lực lượng quân sự thông thường của Iran”.

Theo Tass