Iran bắt tàu ngầm không người lái Mỹ sau cảnh báo vùng cấm ở Hormuz
(Dân trí) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz.

Tàu hải quân Iran tham gia duyệt binh (Ảnh: Getty).
"Lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một trong những tàu ngầm không người lái thông minh và hiện đại bậc nhất của quân đội Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz, trong một chiến dịch phối hợp phức tạp giữa lực lượng tình báo và tác chiến vào rạng sáng nay”, IRGC tuyên bố hôm 8/9.
Theo IRGC, tàu ngầm không người lái là thiết bị "thông minh được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực tác chiến dưới mặt nước, và đã được bàn giao cho hạm đội của quân đội Mỹ vào năm 2025”.
"Hiện thiết bị này đã bị thu giữ và hình ảnh về nó sẽ được công bố trong vài giờ tới”, IRGC cho biết thêm.
Truyền thông Iran đưa tin, các khả năng chính của tàu ngầm không người lái Mỹ bao gồm "trinh sát và giám sát dưới mặt nước, lập bản đồ đáy biển, phát hiện thủy lôi cũng như kiểm tra các tuyến cáp và đường ống ngầm”.
Cùng ngày, IRGC tuyên bố hệ thống phòng không của lực lượng này đã "đánh chặn và phá hủy" một máy bay không người lái (UAV) MQ-1 trên eo biển Hormuz. MQ-1 là máy bay không người lái điều khiển từ xa do Mỹ sản xuất, thường được sử dụng cho mục đích giám sát và trinh sát.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Sky).
Iran tiếp tục siết chặt kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ nổ ra cuối tháng 2. Tehran cũng cảnh báo các tàu thuyền không tìm cách đi qua eo biển này theo các tuyến đường chưa được phía Iran phê duyệt.
Trong khi đó, Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng biển của Iran. Washington cũng tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Iran, triển khai các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức có liên kết tài chính với Iran nhằm buộc Tehran phải khuất phục.
Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ngày 7/9 tuyên bố các vụ phóng tên lửa gần đây của Tehran có thể được xem là "lời cảnh báo rõ ràng" gửi tới Mỹ.
Ông Rezaei cảnh báo Mỹ rằng Iran đang chuẩn bị thiết lập vùng cấm trên khắp vịnh Ba Tư, đồng thời dọa phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz để đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế của Washington.
"Vùng cấm sẽ bắt đầu từ tuyến phong tỏa của Hải quân Mỹ và bao gồm các vùng biển thuộc vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào đi vào khu vực mới này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran", quan chức Iran xác nhận.
Phản hồi thông tin Iran đe dọa thiết lập vùng cấm tại eo biển Hormuz, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin Al Jazeera rằng tuyến đường thủy chiến lược này hoàn toàn thông suốt và nằm dưới sự kiểm soát của Hải quân Mỹ.
Theo quan chức Mỹ, hiện có khoảng 20 tàu đang tham gia vào hoạt động phong tỏa Iran và thực hiện hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Tuyên bố mới nhất của Mỹ và Iran liên quan đến Hormuz được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích “ăn miếng, trả miếng” giữa hai bên bùng phát trở lại từ tuần trước sau thời gian tạm lắng.
Ngày 5/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận Iran đã bắn không trúng mục tiêu vào 2 tàu chiến của Mỹ, gồm một tàu sân bay và một tàu khu trục. Mỹ đáp trả bằng cách tấn công 3 tàu chở dầu mà họ cho là có liên quan đến IRGC.





