1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Interpol phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych

(Dân trí) - Interpol ngày 12/1 đã liệt cựu Tổng thống Ukraine V.Yanukovych vào danh sách truy nã quốc tế, gần một năm sau khi ông này chạy sang Nga. Lệnh truy nã được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng công tố Nga tuyên bố sẵn sàng xem xét yêu cầu dẫn độ ông Yanukovych.

Interpol phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych

Hình ảnh cựu Tổng thống Ukraine Vicktor Yanukovych xuất hiện kèm với thông báo truy nã trên trang web của Interpol (Ảnh: BBC)

Theo thông tin công bố trên trang web của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), cựu Tổng thống bị lật đổ Yanukovych đã bị Cơ quan tư pháp Ukraine truy nã vì tội tham ô hàng triệu USD, lạm dụng chức vụ và có những sai phạm về tài chính.

Trong danh sách truy nã còn có cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov, cựu Bộ trưởng Tài chính Yuriy Kolobov và cựu nghị sĩ đảng Các khu vực Alexander Shepelev.

Lệnh truy nã trên được đưa ra sau khi một ủy ban đặc biệt của Interpol cân nhắc những đề nghị của chính quyền Ukraine hiện nay và chỉ vài giờ sau khi Tổng công tố Nga Yuri Chaika cho biết ông sẵn sàng hợp tác với Tổng công tố Ukraine và xem xét yêu cầu dẫn độ cựu nguyên thủ Ukraine Yanukovych.

Tuy nhiên, theo báo chí Nga, hiện Tổng công tố Nga Yuri Chaika vẫn chưa nhận được đề nghị này.

Tổng thống Yanukovych bị lật đổ trong cuộc đảo chính ở Ukraine hồi tháng 4 năm ngoái, sau khi để xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình và đụng độ giữa cảnh sát với những người phản đối tại quảng trường Maidan ở thủ đô Kiev, làm hàng chục người chết. Sau khi bị lật đổ, ông chạy sang Nga lánh nạn và xin tị nạn chính trị từ đó tới nay.

Cuộc chính biến ở Kiev đã dẫn tới việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và sự ra đời hai nhà nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông, nơi vẫn chìm trong các cuộc xung đột giữa binh sĩ chính phủ với các lực lượng đòi độc lập thân Nga.

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine với đỉnh điểm là việc Crimea sáp nhập vào Nga đã dẫn đến cuộc đối đầu Đông -Tây căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Phương Tây cáo buộc Nga chống lưng cho lực lượng đối lập ở miền Đông hòng gây bất ổn ở khu vực này, điều mà Mátxcơva một mực bác bỏ.

 Cho đến nay, cuộc đối đầu Nga- phương Tây xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù các bên đã đạt được thỏa thuận Minsk ngày 5/9/2014 và thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở miền Đông Ukraine.

Trong diễn biến mới nhất, ngoại trưởng 4 nước Đức, Pháp, Ukraine và Nga vừa có cuộc gặp ở Berlin để bàn về kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về Ukraine nhưng không đạt kết quả. Theo kế hoạch, ngoại trưởng 4 nước sẽ tiếp tục gặp nhau trong vài tuần tới để khỏa lấp bất đồng và mở đường cho cuộc gặp giữa 4 nhà lãnh đạo gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Vũ Anh
Theo BBC