1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hy Lạp sắp "thoát án tử hình”

(Dân trí) - Chính phủ Hy Lạp và các nhà đầu tư tư nhân cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận giúp giảm phần lớn số nợ hiện nay của Hy Lạp và tránh cho nước này nguy cơ phá sản đang treo lơ lửng trước mắt.

Hy Lạp sắp "thoát án tử hình”  - 1
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hai nhà điều đình Charles Dallara và Jean Lemierre của nhóm đầu tư tư nhân Viện Tài chính Quốc tế (Institute of International Finance) đã tiến hành nhóm họp với Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos và Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos từ 3 ngày qua ở thủ đô Athens.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc gặp trên, Bộ trưởng Venizelos cho biết thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào tuần tới để giúp Hy Lạp giảm được món nợ khổng lồ nhằm ngăn chặn khả năng vỡ nợ đang phủ bóng đen lên Hy Lạp.

Theo các quy định tài chính của Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone), Hy Lạp cần phải “kiếm” được món tiền vay lên tới 169 tỷ đôla trong vài tuần tới để có thể hoàn tất nghĩa vụ trả nợ đáo hạn vào tháng 3.

Vì vậy, Athens rất cần đạt được thoả thuận với các chủ nợ tư nhân và 32 tổ chức tài chính lớn để có thể cắt giảm phân nửa số nợ đang còn thiếu. Cuộc điều đình trong tuần này nhằm vào mức lãi suất mà Hy Lạp sẽ phải trả cho các trái phiếu.

Liên minh châu Âu (EU) và các chủ nợ nước ngoài vẫn đang tiếp tục hối thúc Hy Lạp nhanh chóng cải tổ kinh tế và thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” nhằm cắt giảm chi tiêu công. EU và các chủ nợ coi đây là những điều kiện tiên quyết để tiếp tục rót thêm tiền cho Hy Lạp dưới hình thức cấp gói cứu trợ tài chính thứ hai.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ tiến hành cuộc họp tại Brussels vào ngày 30/1 để tập trung thảo luận về một thoả thuận tài chính mới, trong đó có biện pháp cứu nguy cho Hy Lạp.

 Vũ Anh
Theo Reuters