Hơn 430 UAV tập kích kỷ lục vào Moscow, phòng không Nga dồn dập bắn trả
(Dân trí) - Moscow đối mặt với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất do Ukraine tiến hành trong 2 năm qua.

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Moscow sau trận tập kích của Ukraine (Ảnh: Reuters).
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hơn 430 máy bay không người lái (UAV) đã nhắm mục tiêu vào khu vực Moscow trong đêm 6, rạng sáng 7/7. Đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Moscow kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Bắt đầu từ khoảng 2h40 giờ địa phương, Thị trưởng Moscow đã đăng một loạt cập nhật trên Telegram, xác nhận các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn nhiều đợt máy bay không người lái tiếp cận thủ đô.
Ông Sobyanin cho biết hơn 430 máy bay không người lái đã bay về phía khu vực Moscow từ tối qua đến 6h hôm nay.
“Hầu hết máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa ở những khu vực tiếp cận xa”, ông Sobyanin nói, cho biết thêm rằng 36 máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận Moscow.
Lãnh đạo Moscow cũng xác nhận các mảnh vỡ rơi xuống sau các vụ đánh chặn, nhưng không cung cấp chi tiết về thương vong hoặc thiệt hại.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào đêm qua, hệ thống phòng không đã bắn hạ 452 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp các vùng lãnh thổ của Nga.
Theo hãng tin TASS, đòn tập kích bằng UAV mới nhất của Ukraine vào thủ đô Moscow là cuộc tấn công có quy mô lớn nhất trong 2 năm qua.
Cuộc tấn công của Ukraine buộc Nga phải áp đặt các biện pháp hạn chế tạm thời về không phận tại sân bay Sheremetyevo, nơi các chuyến bay chỉ được phép hoạt động sau khi phối hợp với các cơ quan hàng không để đảm bảo các biện pháp an ninh trong vùng không phận Moscow.
Ukraine ngày càng triển khai nhiều máy bay không người lái tự sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến dầu khí, hậu cần và sản xuất quốc phòng.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine ngày càng tăng cường nhắm vào Moscow trong những tháng gần đây, liên tục làm gián đoạn hoạt động hàng không và nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng chiến lược.
Ukraine cho biết các cuộc tấn công nhằm mục đích làm suy yếu khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Nga và giảm doanh thu từ lĩnh vực năng lượng, nguồn thu giúp hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê duyệt một kế hoạch của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) nhằm phát động một chiến dịch kéo dài 40 ngày gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt xung đột.
Tổng thống Zelensky nói rằng việc gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow có thể đẩy nhanh việc kết thúc xung đột.
Trong khi đó, Moscow cho rằng việc Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng Nga là phản ứng với thực tế “tình hình tại mặt trận đang xấu đi nhanh chóng đối với Ukraine”.





