Hơn 20.000 quân nhân dồn về Trung Đông, Mỹ tính "ném bom trở lại" Iran?

(Dân trí) - Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại hành động quân sự chống Iran.

Hơn 20.000 quân nhân dồn về Trung Đông, Mỹ tính ném bom trở lại Iran? - 1

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trên Thái Bình Dương (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Mỹ tăng cường lực lượng ở Trung Đông

Mỹ đang điều thêm tàu ​​chiến cùng binh sĩ tới Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump ngày 1/10 tuyên bố ông "phải đưa ra quyết định: hoặc là Iran ký một thỏa thuận thực sự công bằng, hoặc là nước này sẽ không còn tồn tại nữa".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố cùng ngày, ông cho biết các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran là điều "có thể xảy ra" sau cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 3/11, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Trong khi đó, tàu sân bay thứ ba của Mỹ cùng khoảng 9.000 quân nhân bổ sung - bao gồm 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ - đang trên đường tới khu vực xảy ra xung đột với Iran.

Động thái này sẽ nâng tổng số quân Mỹ hiện diện tại Trung Đông lên hơn 20.000 người, một con số được đánh giá là "cao bất thường".

Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ lực lượng đang được điều động bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (cùng tàu tuần dương USS Chosin) và nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island (bao gồm các tàu đổ bộ USS John P. Murtha và USS Anchorage).

Theo nguồn tin này, cùng với các tàu USS George H.W. Bush và USS George Washington đã được triển khai từ trước, có thể sẽ có cùng lúc 3 tàu sân bay Mỹ hiện diện tại Trung Đông ngay từ cuối tháng 10.

Lần gần nhất Washington duy trì số lượng tàu sân bay lớn như vậy trong khu vực là vào tháng 4, thời điểm căng thẳng leo thang với các vụ phóng tên lửa giữa Mỹ - Israel và Iran. Trước đó, tình huống tương tự từng diễn ra vào năm 2003.

Theo trang tin Axios, trong những tuần gần đây, Washington đã điều thêm hai tổ hợp tên lửa Patriot để bảo vệ các cơ sở dầu khí tại Ả rập Xê út và Qatar. Axios giải thích rằng động thái này nhằm tạo thuận lợi cho việc xin sử dụng không phận Ả rập Xê út cho các cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Iran.

Mỹ có thể tấn công Iran trở lại

Khi được tạp chí Time hỏi rằng liệu xung đột với Tehran có gây bất lợi cho cơ hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ban đầu ông Trump thừa nhận "điều đó có thể xảy ra", nhưng sau đó lại cho rằng "nó sẽ mang lại lợi thế, vì Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel nhắm vào Iran từ cuối tháng 2, ông Trump từng tuyên bố xung đột sẽ kết thúc trong vài tuần, song thực tế giao tranh vẫn tiếp diễn và tiến trình ngoại giao đang rơi vào bế tắc.

Tổng thống Trump chia sẻ với Time rằng ông đã bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran với lý do: "Những điều mà tôi từng không chấp thuận cách đây một năm thì bây giờ tôi cũng sẽ không chấp thuận". Đề xuất được đưa ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước.

Báo Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Trump không chỉ bác bỏ đề xuất của Iran mà còn nói với các trợ lý rằng, ông dự tính sẽ tiến hành một chiến dịch ném bom mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump tỏ ra hoài nghi về việc liệu Tehran có đáp ứng các yêu cầu hay không, đồng thời nói với các trợ lý thân cận rằng ông coi việc tái khởi động chiến dịch ném bom Iran là kịch bản có khả năng xảy ra.

Vào tháng 9, Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán cấp cao của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn thêm nào từ phía Mỹ sẽ vấp phải sự đáp trả "nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn" từ Tehran.

"Mỹ chắc hẳn hiểu rằng kỷ nguyên của các biện pháp đáp trả tương xứng đã chấm dứt, và những đòn tấn công gần đây của chúng tôi nhắm vào các căn cứ của đối thủ mới chỉ là sự khởi đầu", ông Ghalibaf tuyên bố.

Theo RT