1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng Liên bang Nga cho phép triển khai quân đội tới Syria

(Dân trí) - Ngày 30/9, Điện Kremlin đã ra thông báo cho biết, với 162 phiếu ủng hộ, Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện, đã thông qua đề nghị được triển khai quân đội tới Syria của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga (Ảnh TASS)
Máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga (Ảnh TASS)

Trong thông báo, Chánh Văn phòng Điện Kremlin, ông Sergei Ivanov cho biết đề nghị của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự nước này. Ngoài ra, Chánh văn phòng Ivanov cũng khẳng định Nga sẽ chỉ sử dụng không quân tại Syria trong các chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu IS.

”Những đối tác và đồng minh của chúng tôi sẽ được thông báo trong ngày hôm nay về quyết định triển khai các chiến dịch không kích tại Syria của Nga. Thông báo cụ thể cũng sẽ được gửi tới bộ trưởng quốc phòng các nước này”, ông Ivanov cho biết thêm.

Trước đó, thông báo của Cơ quan báo chí thuộc Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã đề nghị Hội đồng Liên bang Nga cân nhắc đề nghị triển khai quân đội nước này chiến đấu ở Syria trong khuôn khổ những quy định và luật pháp quốc tế.

Theo quy định của Hiến pháp Nga, Hội đồng Liên bang có quyền cân nhắc đề nghị triển khai quân đội bên ngoài lãnh thổ nước này. Lần gần nhất Thượng viện Nga cho phép triển khai quân ra nước ngoài là hồi tháng 3/2014. Khi đó, Tổng thống Putin đã đề nghị được triển khai các lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình chính trị xã hội ở nước này ổn định trở lại.

Quyết định nêu trên của Hội đồng Liên bang Nga được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang đề xuất thành lập một liên minh mới chống IS tại Syria, sau khi các chiến dịch không kích IS của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành không đem lại hiệu quả.

Trong những ngày qua, có nhiều thông tin cho rằng Nga đã điều hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tầm xa chiến lược tới Syria.

Dù Nga chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin này song Tổng thống Putin ngày 28/9 đã khẳng định Moscow không loại trừ khả năng tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại quốc gia Trung Đông.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Nga cũng đề xuất thành lập liên minh mới chống IS, đồng thời khẳng định sẽ là một sai lầm lớn nếu không hợp tác với quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà ông gọi là lực lượng duy nhất thực sự chống lại phiến quân IS.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

Hội đồng Liên bang Nga cho phép triển khai quân đội tới Syria - 2