1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ “đặt chân” tới Hàn Quốc

(Dân trí) - Thông báo của quân đội Mỹ ngày 6/3 cho biết những bộ phận đầu tiên trong Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã được chuyển tới Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên phóng liên tiếp các tên lửa vào sáng qua.

Hệ thống THAAD của Mỹ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Hệ thống THAAD của Mỹ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

CNN dẫn thông báo của quân đội Mỹ cho biết những bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD đã được chuyển tới căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc vào đêm ngày 6/3 theo giờ địa phương. Thông báo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành phóng thử 4 tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản.

“Những hành động khiêu khích liên tiếp từ phía Triều Tiên, bao gồm cả vụ phóng thử các tên lửa hôm 6/3, càng củng cố thêm sự thận trọng của liên minh (Mỹ - Hàn) trong quyết định triển khai THAAD đến Hàn Quốc”, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo đã nhất trí trong cuộc điện đàm tuần trước rằng THAAD nên được triển khai “càng sớm càng tốt”.

Mỹ và Hàn Quốc đã công bố kế hoạch triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc từ giữa năm 2016 với mục tiêu đối phó với mối đe dọa từ chương trình tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên. Một phần vị trí đặt THAAD trùng với phần đất sân golf của Tập đoàn Lotte ở vùng Seongju, đông nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc, song phía Lotte mới đây đã chấp thuận đề nghị đổi đất cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để làm địa điểm triển khai THAAD.

Việc Mỹ triển khai THAAD tới Hàn Quốc đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Trung Quốc và đặc biệt là Triều Tiên. Mặc dù Washington và Seoul khẳng định hệ thống này không đe dọa tới bất kỳ quốc gia nào nhưng Bình Nhưỡng vẫn coi THAAD là mối đe dọa, có thể đẩy bán đảo Triều Tiên “tới bờ vực của chiến tranh hạt nhân”. Trong khi đó, Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về việc sóng radar của THAAD có thể sẽ xâm nhập vào lãnh thổ nước này, từ đó đe dọa đến an ninh của Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ và Hàn Quốc kiên quyết triển khai hệ thống tối tân này.

Thành Đạt

Tổng hợp