1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hệ thống mạng của Triều Tiên bị đánh sập

(Dân trí) - Hệ thống mạng internet tại Triều Tiên ngày 22/12 đã bị đánh sập hoàn toàn, ít ngày sau khi Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào hãng phim Sony Pictures.

Hình ảnh của một thư viện trực tuyến tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng
Hình ảnh của một thư viện trực tuyến tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng

Hôm qua 22/12, kết nối internet của Triều Tiên đã mất hẳn sau nhiều giờ không ổn định. Các chuyên gia mạng cho rằng mạng máy tính của nước này có thể đã bị tấn công sau khi tin tặc được cho là từ Triều Tiên tấn công vào hệ thống mạng của hãng phim Sony.

Ông Earl Zmijewski, Phó chủ tịch Công ty nghiên cứu Dyn Research - một hãng phân tích dữ liệu công ty an ninh mạng có uy của Mỹ - cho biết mạng internet của Triều Tiên đã có những dấu hiệu không ổn định trong suốt những ngày cuối tuần và cho đến sáng 22/12 toàn bộ hệ thống mạng internet của nước này đã bị đánh sập hoàn toàn.

Trước đó, Mỹ đã đưa ra cáo buộc Triều Tiên đạo diễn cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony. Tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó tuyên bố sẽ trả đũa thích đáng hành động của Triều Tiên.

Các quan chức của Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ sập mạng của Triều Tiên. Hiện họ đang kêu gọi Bình Nhưỡng cần đền bù thiệt hại cho công ty Sony.

“Nếu muốn được giúp đỡ, họ phải nhận tội và đền bù cho hãng phim Sony về những thiệt hại mà hãng này phải gánh chịu”, phó phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf phát biểu ngày 22/12.

Hồi cuối tháng 11, một cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony đã được tiến hành để gây sức ép buộc hãng này phải hủy kế hoạch công chiếu bộ phim hài “The Interview” với cốt truyện xoay quanh một âm mưu hư cấu về vụ ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ước tính, hãng phim này có thể đã mất nửa tỷ USD do 5 bộ phim chưa phát hành cùng các dữ liệu cá nhân và tài liệu mật của công ty đã bị các tin tặc phát tán vào ngày 24/11.
 
Phạm Thoa
Theo AFP