1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ thực đơn chiêu đãi của ông Biden dành cho ông Tập

Minh Phương

(Dân trí) - Sau vài giờ hội đàm liên tục, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ăn trưa, trò chuyện thân mật cùng nhau.

Hé lộ thực đơn chiêu đãi của ông Biden dành cho ông Tập  - 1

Phái đoàn Mỹ, Trung Quốc hội đàm (Ảnh: Reuters).

AP đưa tin, sau cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ 20 phút sáng 15/11, Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và hai quan chức cấp cao của Trung Quốc đã ăn trưa cùng nhau tại ngôi nhà lịch sử Filoli, phía bắc bang California.

Theo Nhà Trắng, thực đơn bao gồm bánh ravioli ricotta thảo mộc, khoai tây chiên giòn atisô, gà nướng tarragon, cơm thập cẩm vàng Carolina, bông cải xanh và cải Brussels. Món tráng miệng gồm bánh meringue hạnh nhân, kem bơ praline và sốt nho Concord.

Sau bữa trưa, hai nhà lãnh đạo đã đi bộ, trò chuyện ngắn với nhau trong khuôn viên Filoli trước khi bước vào phần cuối của cuộc họp thượng đỉnh.

Nơi gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc là Filoli, ngôi nhà và là bảo tàng lịch sử nằm cách thành phố San Francisco 40 km về phía nam. Những người mê điện ảnh có lẽ không còn xa lạ với nơi này.

Filoli được xây dựng vào năm 1917 với các biệt thự và khu vườn thiết kế theo lối kiến trúc Phục hưng. Filoli nằm trên một khu đất rộng khoảng 264 hecta, ban đầu thuộc sở hữu của doanh nhân William Bowers Bourn II. Năm 1975, Filoli được mở cửa cho công chúng như một địa điểm tham quan phi lợi nhuận.

Trước khi diễn ra cuộc họp, ban quản lý Filoli thông báo ngừng đón khách trong thời gian từ ngày 13/11 đến 15/11.

Hé lộ thực đơn chiêu đãi của ông Biden dành cho ông Tập  - 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo cùng nhau ở Filoli (Ảnh: AP).

Cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình chủ yếu xoay quanh vấn đề công việc. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, hội đàm đã đạt được những tiến triển tích cực.

Theo một quan chức Mỹ, hai bên đã đạt được thỏa thuận về một số lĩnh vực then chốt trong đó có hạn chế sản xuất chất fentanyl, nối lại liên lạc giữa quân đội với quân đội.

Với Trung Quốc, vấn đề quan trọng nhất trong cuộc hội đàm này là vấn đề Đài Loan, lệnh trừng phạt và hạn chế của Mỹ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình đã hối thúc Washington ngừng bán vũ khí cho đảo Đài Loan và ủng hộ việc thống nhất Đài Loan. Ngoài ra, ông cũng nêu những quan ngại của Bắc Kinh về các hạn chế xuất khẩu, kiểm duyệt đầu tư và các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt. Theo ông Tập, điều này "gây tổn hại nghiêm trọng đến các lợi ích chính đáng của Trung Quốc".

 "Chúng tôi hy vọng rằng phía Mỹ có thể xem xét nghiêm túc những quan ngại của Trung Quốc và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương, tạo môi trường công bằng, không phân biệt đối xử cho doanh nghiệp Trung Quốc", ông Tập nói.

Về vấn đề Đài Loan, ông Biden khẳng định, Mỹ tiếp tục ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc".

Bên cạnh công việc, cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung được cho là khá thân thiện.

Mở đầu cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh đến mối quan hệ cá nhân giữa họ. Ông Biden nói: "Chúng ta đã biết nhau từ lâu". Trong khi đó, ông Tập cho biết: "Đến đây, tôi nhớ lại chuyến thăm Trung Quốc của ngài khi tôi còn là Phó Chủ tịch. Chúng ta đã gặp gỡ nhau cách đây 12 năm. Tôi vẫn nhớ rất rõ những lần tương tác của chúng ta".

Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Biden cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên. Hai người đều sinh ngày 20/11.

Theo AP