1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ nhân vật có thể đã bắn hạ máy bay Malaysia

(Dân trí) - Một lãnh đạo phe nổi dậy ở miền đông Ukraine đã thừa nhận bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia, máy bay chở 298 người vào ngày 17/7.

Igor Girkin (giữa) là lãnh đạo Quân đội nhân dân Donetsk tự xưng.

Igor Girkin (giữa) là lãnh đạo Quân đội nhân dân Donetsk tự xưng.

“Máy bay vừa bị bắn hạ ở đâu đó quanh Torez (vùng Donetsk). Nó nằm ở đó, sau mỏ Progress. Chúng tôi đã cảnh báo các người, đừng có bay trên “vùng trời của chúng tôi”, Igor Girkin người có biệt danh là Strelkov có nghĩa là “tay súng” cho biết trên tài khoản VK, một dạng facebook tiếng Nga. Mỏ Progress là thị trấn mỏ với khoảng 80.000 dân.

“Và đây là video chứng tỏ một “con chim” nữa bị bắn rơi…Cũng có thông tin về một máy bay khác bị bắn”, ông cho biết thêm.

Stelkov và nhóm của mình, Quân đội nhân dân Donetsk tự xưng, có vẻ như nhầm máy bay Malaysia với một máy bay quân sự của Ukraine.

Song thông điệp trên đã bị xóa sau khi nhiều nguồn tin xác nhận là máy bay Malaysia bị tên lửa bắn hạ.

Ngày 29/6 vừa qua, lực lượng nổi dậy đã tự hào khoe rằng họ đã chiếm được một căn cứ quân sự của Ukraine và căn cứ này có tên lửa đất đối không Buk. Thông tin được tờ Kyiv Post đăng tải song không rõ căn cứ có bao nhiêu tên lửa.

Tên lửa Buk có khả năng vươn tới độ cao 25km, gấp 3 lần độ cao MH17 đã bay.

Các nguồn tin khác cho hay phe nổi dậy phủ nhận trách nhiệm đối với vụ rơi máy bay Malaysia.

“Điều này chỉ có thể xảy ra nếu đó là máy bay chiến đấu hoặc tên lửa đất đối không”, một binh sỹ nổi dậy có tên Sergei cho biết với Reuters và cho biết thêm quân nổi dậy không có vũ khí có khả năng bắn hạ máy bay bay ở độ cao như máy bay Malaysia.

Tuy nhiên Anton Gerashchenko, một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, ông có bức ảnh chụp hiện trường nơi tên lửa Buk vừa được bắn đi vài phút.

Một cỗ máy phóng tương tự như của hệ thống tên lửa Buk được phóng viên AP thấy trước đó vào ngày thứ năm ở gần thị trấn Snizhne, nơi quân nổi dậy nắm giữ ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, một lãnh đạo khác của phe nổi dậy Andrei Purgin, cam đoan rằng quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay. Tuy nhiên, không có bằng chứng hay giải thích nào được đưa ra.

Theo BBC, Strelkov, lãnh đạo quân đội nhân dân tự xưng Donetsk,từng là sỹ quan thuộc lực lượng an ninh liên bang Nga, sinh năm 1970 và đăng ký là công dân Mátxcơva. Ông này là thành viên tích cực trong ban lãnh đạo nổi dậy ở miền đông Ukraine.


Trung Anh
Theo AFP