1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người Ukraine biểu tình phản đối gia nhập NATO

Sớm qua, khoảng 4.000 người Ukraine đã tập trung tại Quảng trường Độc lập - nơi diễn ra Cách mạng Cam một năm trước - để phản đối ý định gia nhập khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Tổng thống Yushchenko.

Cuộc biểu tình do đảng Xã hội Tiến bộ đối lập tổ chức trước hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và Ukraine diễn ra tại Kiev hôm qua. Lãnh đạo đảng Natalia Vitrenko cho biết, có 30.000 người muốn tham gia biểu tình ở Kiev từ nhiều nơi trong quốc gia này nhưng cảnh sát không cho họ vào thủ đô.

 

Phát biểu trước những người biểu tình, Vitrenko nhấn mạnh rằng 14 năm trước Ukraine đã thông qua một tuyên bố về chủ quyền quốc gia, theo đó, không cho phép nước này tham gia những liên minh như NATO. Bà cũng cho hay chỉ có 2,5% dân chúng ủng hộ ý định của Yushchenko.

 

Trong khi đó, quan chức Kiev đã sẵn sàng cho cuộc hội nghị thượng đỉnh, đánh dấu năm đầu tiên sau Cách mạng Cam. Thủ tướng Anh Tony Blair cũng tới Ukraine hôm qua.

 

Trong cuộc gặp gỡ, Kiev hy vọng sẽ đạt được những bước tiến trong kế hoạch hành động EU đã ký với Ukraine sau khi Yushchenko lên nắm quyền. Kế hoạch hành động nêu rõ những lợi ích - đặc biệt là các thỏa thuận về thương mại - mà EU đề xuất đối với Ukraine.

 

Theo Hải Ninh

Vnexpress/Mosnews