1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc phạt tù ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm

(Dân trí) - Một tòa án của Hàn Quốc ngày 8/6 đã tuyên phạt mức án 1 năm tù giam đối với một ngư dân Trung Quốc bị bắt khi đang đánh bắt trộm trong vùng biển gần biên giới trên biển liên Triều.

Hàn Quốc đã nhiều lần bắt giữ và xét xử ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm (Ảnh: CNS)
Hàn Quốc đã nhiều lần bắt giữ và xét xử ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm (Ảnh: CNS)

Thông tin được hãng thông tấn Yonhap đăng tải. Theo đó, ngư dân 49 tuổi này là thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc, bị bắt khi đang đánh bắt trái phép trên biên giới trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 14/4/2014.

Tòa án quận Incheon cũng kết tội ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm này vì đã tháo chạy khi lực lượng Tuần tra bờ biển tiếp cận.

“Bị cáo đã xóa mọi dữ liệu GPS (hệ thống định vị) sau khi bị bắt”, thẩm phán Shim Dong-young khẳng định.

Hoạt động đánh bắt trộm của tàu thuyền Trung Quốc đã trở thành vấn đề gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước những năm qua. Năm 2011, một nhân viên tuần tra bờ biển Hàn Quốc từng bị sát hại bởi các ngư dân Trung Quốc, trong một cuộc truy bắt trong vùng biển của Hàn Quốc.

Tính từ nửa cuối năm 2014 đến nay, hơn 29.600 tàu cá Trung Quốc bị cho là đã vượt qua biên giới biển phía Tây của Hàn Quốc, tăng hơn 16% so với con số 25.400 vụ cùng kỳ 2013.

Thanh Tùng
Theo Yonhap