1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc đồng ý góp 1 tỷ USD chi phí quân sự với Mỹ

An Bình

(Dân trí) - Hàn Quốc đã đồng ý đóng góp hơn 1 tỷ USD vào chi phí cho các binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này, tăng 13,9% so với năm ngoái và cũng là mức tăng thường niên cao nhất trong gần 2 thập niên qua.

Hàn Quốc đồng ý góp 1 tỷ USD chi phí quân sự với Mỹ - 1

Các binh sĩ Mỹ, Hàn tham gia một cuộc tập trận chung ở Seoul, Hàn Quốc năm 2015 (Ảnh: AP)

 Yonhap dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đã đồng ý tăng khoản đóng góp cho việc đồn trú binh sĩ Mỹ tại đây, với mức tăng 13,9% so với năm 2019, trong một thỏa thuận kéo dài 6 năm nhằm củng cố liên minh Mỹ - Hàn.

Theo thỏa thuận đến năm 2025, Seoul sẽ đóng góp 1,183 nghìn tỷ won (tương đương 1,03 tỷ USD) trong năm 2021, tăng từ con số 1,038 nghìn tỷ won vào năm 2019 - mức tăng 2 con số đầu tiên kể từ năm 2002.

Seoul và Washington đạt được thỏa thuận trên, có tên gọi Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA), hồi cuối tuần qua, kết thúc một năm rưỡi đàm phán căng thẳng. Hai bên cũng thống nhất ổn định mức đóng góp của Hàn Quốc trong năm 2020 ngang bằng với mức của năm 2019.

Các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Mỹ - Hàn đã rơi vào bế tắc trong năm ngoái sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc về mức đóng góp của nước này.

Khi còn tại vị, ông Trump đã đặt câu hỏi về mức độ cấp tiền của Mỹ cho việc bảo vệ các đồng minh và thậm chí yêu cầu Hàn Quốc phải đóng góp 5 tỷ USD một năm.

Thỏa thuận SMA mới sẽ thay thế một thỏa thuận hết hạn vào cuối năm 2019, mà theo đó Hàn Quốc đóng góp khoảng 920 triệu USD một năm.

Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc. Từ năm 1991, Seoul đã chia sẻ một phần chi phí cho các nhân viên Hàn Quốc làm việc trong lực lượng Mỹ đồn trú ở nước này, cùng các chi phí xây dựng, huấn luyện và đào tạo khác.