1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Cuộc thanh trừng tại Triều Tiên vẫn tiếp tục

(Dân trí) - Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc ngày 30/12 cho hay Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục thanh trừng các quan chức sau vụ xử tử ông Jang Song-thaek, người chú dượng của ông Kim Jong-un.

Truyền hình Hàn Quốc chiếu tin tức về vụ xử tử ông Jang Song-thaek.

Truyền hình Hàn Quốc chiếu tin tức về vụ xử tử ông Jang Song-thaek.
 
Phát biểu tại một phiên họp của quốc hội hôm nay, Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae nói các cuộc thanh trừng quy mô nhỏ vẫn đang tiếp diễn tại Triều Tiên, nhấn mạnh tới việc những người thân cận với ông Jang đã bị triệu hồi về Bình Nhưỡng.

“Hàn Quốc đã phát hiện các vụ việc thanh trừng”, ông Ryoo nói với các nghị sĩ, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

Ông Jang, từng được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên kiêm cố vấn chính trị của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, đã bị xử tử hồi đầu tháng này về các cáo buộc phản quốc.

Hôm 27/12, Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển Pak Kwang-chol đã bị triều hồi về Bình Nhưỡng. Đây là vụ triệu hồi mới nhất các nhà ngoại giao Triều Tiên sau vụ xử tử ông Jang.

Ông Pak, một trong những cố vấn thân cận của ông Jang, đã trở về Triều Tiên trên một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Air Koryo sau khi quá cảnh tại Bắc Kinh (Trung Quốc), theo một nguồn tin ngoại giao.

Hồi đầu tháng này, đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Jang Yong-chol, một người cháu của ông Jang, cũng bị rút về nước.

An Bình
The Yonhap