1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạm đội tàu ngầm của Đức tê liệt hoàn toàn

(Dân trí) - Toàn bộ đội tàu ngầm tiên tiến của Đức đã hoàn toàn không còn năng lực chiến đấu vào thời điểm hiện tại khi cả 6 tàu đều đang trong quá trình nâng cấp và sửa chữa.

Tàu ngầm U-33 của Đức (Ảnh: AP)
Tàu ngầm U-33 của Đức (Ảnh: AP)

Hiện 4 tàu ngầm lớp U trong biên chế quân đội Đức đang ở trong các xưởng sửa chữa tàu nhằm nâng cấp các thiết bị và phương tiện truyền thông, 2 tàu còn lại trong hạm đội cũng đang “án binh bất động” chờ đến lượt được cải tiến.

Bà Jens Flosdorff, phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen chia sẻ với báo Đức Kieler Nachrichten ngày 20/10 rằng tình hình hiện tại không hề tốt khi cả 6 tàu ngầm đều không thể hoạt động.

Phát biểu với giới truyền thông Berlin, bà Flosdorff cho biết: “Chúng tôi hy vọng khả năng sẵn sàng tác chiến trong các nhiệm vụ của các tàu sẽ ở mức độ cao hơn, nhưng đôi khi trong kĩ thuật vấn đề lại nằm ở những tiểu tiết”.

Hạm đội 10 tàu ngầm lớp U212 do Đức sản xuất được bàn giao trong khoảng năm 2002 tới 2015. Ngoài 6 tàu trong biên chế Đức thì Berlin đang cho Hải quân Italy mượn và vận hành 4 tàu còn lại.

Các biến thể khác thuộc lớp U214 đã được cấp phép để bán cho quân đội nước ngoài. Hiện có khoảng 13 tàu loại này đang trong biên chế của hải quân Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Đức cũng đang xử lý đơn đặt hàng từ Israel.

Trong khi đó thương vụ 3 tỷ USD kí kết vào năm 2009 giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng 6 tàu lớp U214 hiện đang bị tạm hoãn do trở ngại về tài chính, kỹ thuật và chính trị.

Đức Hoàng

Theo Sputnik