1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ - Nga tìm cách tránh va chạm bất ngờ

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, Hải quân hai nước Mỹ, Nga đã gặp gỡ để bàn về cách thức tránh va chạm bất ngờ, tình huống có thể vô tình dẫn đến chiến tranh.

Một chiến đấu cơ Nga ngày 30/5 bay cách máy bay Mỹ trên không phận Biển Đen chỉ 3m. (Ảnh minh họa:

Một máy bay Mỹ bị chiến đấu cơ Nga áp sát trên bầu trời Biển Đen vào ngày 31/5. (Ảnh: Sputnik)
Sputnik News dẫn lời  Phó Tư lệnh lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu, Phó Đô đốc James Foggo, ngày 12/6 cho biết đại diện của Hải quân nước này và Nga đã nhóm họp trong tuần qua để thảo luận về cách thức tránh va chạm bất ngờ trên biển hoặc trên không. 

Ông Fogo cho biết vào ngày 10/6 vừa qua, phái đoàn Hải quân Nga do Phó Đô đốc Oleg Burtsev dẫn đầu đã gặp phái đoàn Mỹ, do Chuẩn Đô đốc John Nowell dẫn đầu, tại trụ sở Hạm đội 6 của Mỹ ở Naples, Ý. 

"Đó là một cuộc thảo luận cởi mở, thẳng thắn và trực tiếp... về cách thức chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn tại các vùng biển và tránh các sai lầm hay tính toán nhầm. Tôi nghĩ cuộc đối thoại là hữu ích", Phó Đô đốc James Foggo cho hay.

Trong khi đó, tờ Sputnik News của Nga nhận định các cuộc đối thoại trên là một bước đi tích cực nhằm tránh những xung đột không cần thiết, nhưng cho rằng cách thức đúng đắn để đảm bảo hòa bình cho khu vực là các nước phương Tây nên dừng các cuộc tập trận mang tính khiêu khích dọc biên giới Nga

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 lực lượng này kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Lần gần nhất lực lượng hải quân 2 nước, từng ký thỏa thuận về hoạt động an toàn trên vùng biển quốc tế vào năm 1972, tiến hành nhóm họp là vào tháng 11/2013. 

Khủng hoảng Ukraine đã khiến cho quan hệ Nga-Mỹ đi vào giai đoạn xấu nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh. Washington vẫn tiếp tục cáo buộc Nga có dính líu đến xung đột tại đây, đồng thời không thừa nhận việc Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga. Mỹ và NATO cũng tăng cường sự hiện diện quân sự ở các lãnh thổ giáp ranh với Nga.

Cơ quan nghiên cứu "Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu" hồi tháng 11/2014 cho biết đã có gần 40 vụ việc nguy hiểm tiềm tàng có liên quan đến quân đội Nga và Phương Tây kể từ khi Mátxcơva sáp nhập Crimea, trong đó có nhiều tình huống suýt va chạm trên không và trên biển.

Gần đây nhất, trong một cuộc “chạm trán” trên không phận quốc tế tại biển Đen vào ngày 30/5, một chiến đấu cơ của Nga bay với tốc độ cao đã áp sát máy bay do thám của Không quân Mỹ, hai chiếc phi cơ có lúc chỉ cách nhau khoảng 3m.

Vụ việc trên diễn ra chỉ vài tuần sau một vụ "va chạm" khác giữa Mỹ và Nga trên bầu trời châu Âu. Đó là khi máy bay RC-135 U của Không quân Mỹ đang trên đường làm nhiệm vụ tại không phận quốc tế đã bị máy bay Su-27 của Nga chặn lại. 

Hồi đầu tháng này, Hải quân Mỹ cũng công bố đoạn video cho thấy các hành động bất thường của một chiếc Su-27 của quân đội Nga khi bay qua mạn bên phải của tàu khu trục USS Ross trên Biển Đen. 

Thoa Phạm 
Theo Sputnik News