1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai “đại gia” làng báo cùng thay tổng biên tập

(Dân trí) - Hai “đại gia” của làng báo thế giới là New York Times (Mỹ) và Le Monde (Pháp) ngày 14/5 cùng thông báo thay thế các nữ tổng biên tập.

Hai “đại gia” làng báo cùng thay tổng biên tập

Tổng biên tập New York Times Jill Abramson (trái) và Tổng biên tập Le Monde Natalie Nougayrede.
 
Trong một động thái bất ngờ, tờ New York Times của Mỹ ngày 14/5 đã thông báo thay thế tổng biên tập Jill Abramson - "bóng hồng" đầu tiên lãnh đạo tờ báo, và quyết định này có hiệu lực ngay tức thì.

Bà Abramson, 60 tuổi, trở thành tổng biên tập của New York Times hồi năm 2011.

Ông Dean Baquet, 57 tuổi, thư ký tòa soạn, đã được bổ nhiệm vào vị trí tổng biên tập thay thế bà Abramson.

Ông Baquet, một nhà báo đã giải Pulitzer danh giá và từng làm việc cho tờ Los Angeles Times, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo tờ báo.

Arthur Sulzberger Jr, chủ tịch công ty New York Times, không tiết lộ nguyên nhân của sự thay đổi bất ngờ trên.

Cũng trong ngày hôm qua, nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ Le Monde, bà Natalie Nougayrede, đã tuyên bố từ chức sau một cuộc tranh giành quyền lực với đội ngũ nhân viên cấp cao.

Trong một lá thư được đăng tải trên trang web của Le Monde, bà Nougayrede đã tiết lộ về “các cuộc tấn công cá nhân”, vốn cản trở kế hoạch của bà nhằm cải tổ tờ báo.

An Bình
Theo BBC