1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Lan bác tin máy bay MH17 bị tên lửa Buk bắn hạ

(Dân trí) - Hội đồng An ninh Hà Lan ngày 20/3 đã phủ nhận thông tin của một kênh truyền hình nước này cho rằng phi cơ mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn ở miền đông Ukraine hồi tháng 7/2014 là do bị tên lửa Buk của phe ly khai bắn hạ.

Một mảnh đạn phóng viên 

Một mảnh đạn phóng viên RTL thu thập được gần hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: RTL)

Theo quan điểm được đưa ra hôm qua của Hội đồng An ninh Hà Lan, việc điều tra của phóng viên RTL mang tính chất “chủ quan”. Một đại diện của Hội đồng này cho hay: “Chúng tôi đang điều tra rất nhiều khả năng, trong đó có cả khả năng MH17 bị một tên lửa Buk bắn hạ. Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để có thể đưa ra bất cứ kết luận nào, bởi vậy chúng ta cần kiên nhẫn”.

Trước đó một ngày (19/3), Kênh truyền hình RTL của Hà Lan ngày 19/3 đưa tin đã có bằng chứng mới cho thấy chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ bằng tên lửa Buk của phe ly khai do Nga cung cấp, trên bầu trời Ukraine tháng 7/2014.

RTL cho hay phóng viên của họ tìm thấy một mảnh kim loại tại hiện trường khớp với mảnh vỡ tên lửa. “Mảnh vỡ kim loại được một phóng viên tìm thấy từ lâu, và kết quả phân tích khám nghiệm cho thấy đây là một phần của đầu đạn tên lửa 9M317 Buk do Nga sản xuất’, RTL đưa tin.

Hiện trường nơi MH17 rơi tại đông Ukraine. (Ảnh:

Hiện trường nơi MH17 rơi tại đông Ukraine. (Ảnh: RT)

Phát hiện của RTL hôm 19/3 được cho là có thể củng cố giả thuyết máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa Buk trên vùng lãnh thổ do phe ly khai tại đông Ukraine kiểm soát. 

Những cáo buộc máy bay MH17 bị tên lửa Buk bắn hạ thực ra đã xuất hiện từ trước đó. Hồi đầu tháng 1/2015, đài truyền hình CorrecTV của Đức cũng đã làm một phim tài liệu có tên là  "Tìm kiếm sự thật" dẫn lời các chuyên gia quân sự, các tay súng ly khai và người dân ở miền đông Ukraine xung quanh vụ việc của máy bay MH17.

Trong bộ phim, đội điều tra Đức đưa ra kết luận rằng chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn hạ bởi hệ thống Buk thuộc Lữ đoàn phòng không số 53 của Nga. Các nhà điều tra cho rằng Nga đã chuyển tổ hợp tên lửa Buk tới Ukraine để bảo vệ vùng biên giới của mình bởi lo sợ có thể bị tấn công trong cuộc xung đột ở nước láng giềng. Tuy vậy, các thông tin do đài truyền hình Đức đưa ra vẫn chưa được kiểm chứng

Chính phủ Ukraine và phương Tây từng cáo buộc giới chức Nga đã cung cấp tên lửa cho phe ly khai. Tuy nhiên Mátxcơva đã bác bỏ và cho rằng chính quân đội Ukraine mới phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn.
 
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố rằng phương Tây dường như bỏ quên cuộc điều tra vụ tai nạn MH17 ở Ukraine và tới nay chỉ có Mátxcơva lên tiếng kêu gọi công bố kết quả ban đầu của cuộc điều tra.

Chiếc máy bay hành khách Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia, trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã bị rơi vào ngày 17/7/2014 ở khu vực Donetsk thuộc Ukraine. 298 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng.

Tháng 9/2014, Hà Lan đã công bố báo cáo sơ bộ, cho thấy máy bay gặp nạn bởi một lực tác động lớn từ bên ngoài. Báo cáo khẳng định máy bay đã vỡ ra trên không, sau khi bị xuyên thủng bởi “các vật thể bay ở tốc độ cao”.

Thoa Phạm
Tổng hợp