1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Google Earth “vạch mặt” tội diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 21

(Dân trí) - Kể từ hôm qua, 10/4, khi tìm cụm từ “Darfur” trên Google, người sử dụng Internet sẽ được truy cập 13 triệu thông tin liên quan tới cuộc chiến tại vùng Darfur, phía Tây Sudan mà Mỹ gọi đây là tội diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 21.

Với mục đích gây sự chú ý của thế giới về cuộc khủng hoảng đang gia tăng tại Darfur, Bảo tàng ghi nhớ diệt chủng của Mỹ đã thành lập một đội ngũ vẽ bản đồ tàn sát tại khu vực này.

 

Google Earth “vạch mặt” tội diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 21 - 1

Người sử dụng Google Earth có thể kích vào từng vị trí để xem thông tin chi tiết về cuộc chiến tại Darfur.

 

Sáng kiến mới mang tên gọi “Cuộc khủng hoảng tại Darfur”, cho phép người sử dụng xem chi tiết về cuộc chiến trong vùng, bao gồm những ngôi làng bị phá huỷ và vị trí các trại tị nạn..

 

Phát biểu nhân sự kiện này, Elliot Schrage, Phó giám đốc thông tin toàn cầu và kinh doanh của Google, nói: “Tại Google, chúng tôi tin công nghệ có thể là chất xúc tác cho giáo dục và hành động. “Cuộc khủng hoảng tại Darfur” sẽ giúp cộng đồng thế giới xem và hiểu về tội diệt chủng chưa từng xảy ra trong lịch sử của Darfur. Qua đó, thế giới sẽ cùng bảo tàng đối phó với thảm họa quốc tế đang gia tăng này”.

 

Trên Google Earth, “Cuộc khủng khoảng tại Darfur” sẽ bao

Google Earth là một trong những công cụ tìm kiếm được sử dụng rộng rãi của Google. Dịch vụ này tìm kiếm thông tin tích hợp với hình ảnh 3D được chụp từ vệ tinh, có khả năng chỉ ra toàn cảnh khu vực mà người dùng yêu cầu Google Earth tìm kiếm.

 

Kể từ khi đưa vào sử dụng vào tháng 7/2005, khoảng 200 triệu người đã tải miễn phí chương trình này.

gồm các thông tin về hơn 1.600 ngôi làng bị phá huỷ và thiệt hại cũng như tàn dư của hơn 100 nghìn ngôi nhà, trường học, nhà thờ và các công trình đã bị các lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy tàn phá.

 

Cuộc nội chiến ở Darfur bùng nổ tháng 2/2003 khi quân nổi dậy không phải người Ảrập ở Darfur cầm súng chống lại Chính phủ Sudan. Chính phủ nước này đã huy động các tay súng Ảrập - được gọi là lực lượng Janjaweed, để phản công. Các chuyên gia ước tính, khoảng 200 nghìn đã chết và 2,5 triệu người bị đẩy vào các trại tị nạn kể từ khi nội chiến bùng phát.

 

VTH
Theo CNN