1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Giới trẻ Nga vẫn say mê lý tưởng Cách mạng tháng Mười

Bất chấp những thăng trầm của lịch sử, cuộc Cách mạng tháng Mười vẫn là cảm hứng và niềm say mê của nhiều bạn trẻ Nga.

Cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười Nga đến nay đã gần tròn 1 thế kỷ. Thế giới hiện đại đã có nhiều đổi thay, quan điểm của mọi tầng lớp xã hội cũng có những phân hóa, thay đổi, thậm chí mâu thuẫn. Tuy nhiên, với nhiều bạn trẻ Nga, Cách mạng tháng Mười vẫn được nhìn nhận tích cực.

Giới trẻ Nga vẫn say mê lý tưởng Cách mạng tháng Mười - 1

Mikhail - Sinh viên Học viện Hàng không Nga trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về CM tháng 10.

Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thường trú tại Liên bang Nga ghi lại một số ý kiến như thế của các bạn trẻ Nga.

Mikhail, sinh viên Đại học Hàng không Nga đánh giá: “Sau Cách mạng tháng Mười, Nhà nước XHCN đã trở thành một cường quốc mạnh nhất thế giới, mạnh hơn cả Mỹ. Bởi vậy, tôi cho rằng, Cách mạng tháng Mười đã mang đến cho đất nước chúng tôi rất nhiều”.

Giới trẻ Nga vẫn say mê lý tưởng Cách mạng tháng Mười - 2

Nữ sinh viên Anjelika trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về hoạt động của phong trào thanh niên hiện nay.

Còn Sergey, một sinh viên tại thành phố Vladimir, nhân dịp lên thăm thủ đô và vào Lăng viếng Lenin, chia sẻ với phóng viên VOV: “Nói về cuộc Cách mạng tháng Mười thì quan điểm của tôi là tích cực và có thể thể hiện bằng câu nói của rằng Cách mạng tháng Mười đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại, bởi vì sau cuộc cách mạng này đã khởi đầu công cuộc xây dựng một hình thái quốc gia mới về chất, đó là Liên bang Xô viết, nơi mà người dân lao động thực tế tạo dựng nên tất cả, được coi là tâm điểm chú ý và mối quan tâm tới người lao động chính là nền tảng trong chính sách”.

Phong trào thanh niên cộng sản là mạnh nhất

Igor, sinh viên Học viện Hàng không Nga, đang tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản mang tên Lenin, tổ chức vừa kỷ niệm tròn 97 năm thành lập (ngày 29/10).

Giới trẻ Nga vẫn say mê lý tưởng Cách mạng tháng Mười - 3

Igor - Đoàn viên TNCS Lenin nói về hoạt động của phong trào Đoàn TNCS hiện nay ở Nga.

Bạn Igor cho biết: “Phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin ở Nga vẫn rất sống động và là một trong những hoạt động thanh niên mạnh nhất trên toàn LB Nga. Chúng tôi vẫn theo lý tưởng Cộng sản, sinh hoạt theo các nguyên tắc của Đảng Cộng sản và mục tiêu là làm cho nước Nga ngày càng mạnh lên”.

Ở Nga hiện nay, phong trào đoàn thanh niên Cộng sản vẫn hoạt động khá mạnh và vẫn có hàng chục nghìn thanh niên tham gia sôi nổi. Lý tưởng của Cách mạng tháng Mười, của chế độ XHCN vẫn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của phong trào.

Giới trẻ Nga vẫn say mê lý tưởng Cách mạng tháng Mười - 4

Một ca khúc ca ngợi Đoàn TNCS mang tên Lenin được trình diễn trong dịp kỷ niệm 97 năm thành lập (29/10/2015).

Đánh giá về quan điểm của những người cộng sản trẻ, Yaroslav, Bí thư Đoàn TNCS Nga mang tên Lenin nói: “Mọi đoàn viên thanh niên Cộng sản đều ủng hộ Cách mạng tháng Mười, ủng hộ lý tưởng và nhiệm vụ mà Cách mạng nêu ra. Những gì mà Lenin gây dựng nên là một tài sản giáo dục quý giá, được sự ủng hộ của và theo đúng luật pháp. Chúng tôi bây giờ hoàn toàn có quyền tổ chức lễ kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Mười và hát vang những bài ca từ trái tim mình”.

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov là người luôn có mặt cùng tham gia các hoạt động của những người cộng sản trẻ.

Giới trẻ Nga vẫn say mê lý tưởng Cách mạng tháng Mười - 5

Chủ tịch Đảng CS LB Nga Zyuganov trả lời phỏng vấn của VOV về giới trẻ hôm nay với cuộc CM tháng Mười.

Ông Zyuganov đánh giá về giới trẻ và những người đoàn viên Cộng sản hôm nay: “Chúng tôi đang làm tất cả để thế hệ đoàn viên thanh niên Cộng sản trẻ hôm nay hiểu được những gì mà những người chiến thắng là cha, ông họ, dưới ngọn cờ Cách mạng tháng Mười, đã làm nên. Chúng tôi tin rằng, những đoàn viên Cộng sản Lenin sẽ tiếp nối truyền thống vinh quang này. Thế hệ trẻ sẽ làm nên tương lai hòa bình của mình trên hành tinh khi họ có được sự công bằng”.

Và hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công, những người cộng sản các thế hệ lại cùng hòa vào đoàn tuần hành đông đảo ở thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác để biểu dương lực lượng, để cùng nhau khẳng định giá trị của cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại./.

Theo Điệp Anh/VOV-Moscow

Giới trẻ Nga vẫn say mê lý tưởng Cách mạng tháng Mười - 6