1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng viết sách về tình yêu

Trong tập Hiến chế đầu tiên từ khi lên ngôi, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã dành toàn bộ nội dung thông điệp để nói về Thượng đế và tình yêu.

Hiến chế (encyclical) có tên tiếng Latinh là "Deus Caritas Est" tức "Chúa Trời là tình yêu".

 

Trong đó, Giáo hoàng nói tín ngưỡng Thiên Chúa giáo phải định nghĩa lại tình yêu xác thịt. Ngài cũng lên án thói đam mê biến tình dục thành một món hàng.

 

Ngài viết trong thời gian này, khi mà có những tiếng nói "gắn liền Thượng đế với bạo lực và sự căm thù" thì tính thời sự của tình yêu Thiên Chúa giáo lại càng cần thiết.

 

Hiến chế Chúa Trời là tình yêu được viết bằng tiếng Đức và được dịch ra tiếng La tinh cùng một số ngôn ngữ chính, nhưng sẽ được dịch ra nhiều tiếng khác nhau.

 

Tại Italy, chừng 1 triệu bản sẽ được phát hành cùng với số ra của tạp chí Công giáo phổ biến nhất nước tới đây.

 

Giáo hoàng phê phán cách hiểu hiện đại của Eros, tức tình yêu thân thể nhưng nói nó luôn là một phần của con người.

 

Tuy thế, theo ngài, nay Eros bị hạ xuống tầm chỉ thuần tuý là "sex" và tình yêu bằng thể xác bị biến thành hàng hóa. Con người vì thế tự mình trở thành hàng hóa.

 

Các tuyên bố của Giáo hoàng như lần này có khả năng trở thành tư tưởng hướng đạo cho Giáo hội Công giáo La Mã.

 

Các nhà thần học thường chú tâm nhiều vào hiến chế đầu tiên của một vị tân Giáo hoàng để tìm xem ngài dẫn dắt Giáo hội về hướng nào.

 

Tuần trước, Giáo hoàng nói với những người hành hương rằng tình yêu nam nữ có thể phát triển cùng thời gian thành tình yêu vô điều kiện với Chúa Giêsu hay "agape".

 

Agape là từ trong tiếng Hy Lạp nói về tình yêu do Chúa Giêsu dạy. Đó là tình yêu con người vô điều kiện, không vị kỷ.

 

Ngài cũng cho rằng tình yêu của người Thiên Chúa giáo là "charity" tức làm điều thiện, đem lại tình thương cho những người đang khốn khó.

 

Theo BBC