1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ sắp từ chức

(Dân trí) - Báo chí Mỹ ngày 17/10 đưa tin, Tướng Keith Alexander, giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), sẽ từ chức sau một năm nhiều sóng gió của cơ quan tình báo này sau khi Edward Snowden tiết lộ các chương trình theo dõi bí mật của NSA.

Tướng Keith Alexander.

Tướng Keith Alexander.

Các nguồn tin cho biết, ông Alexander và vị phó của ông này sẽ từ trong những tháng tới nhằm tạo cơ hội để Tổng thống Mỹ Barack Obama tái cơ cấu NSA.

Nhiệm kỳ 8 năm của Tướng Alexander đã bị chấn động hồi năm nay sau khi cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ các chương trình theo dõi điện thoại và internet tối mật của NSA.

Ông Alexander đã lên kế hoạch từ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm tới, trong khi vị phó John "Chris" Inglis dự kiến về hưu vào cuối năm nay, theo các quan chức Mỹ giấu tên.

Một ứng viên hàng đầu thay thế Tướng Alexander là Phó đô đốc Michael Rogers, hiện là chỉ huy Hạm đội 10 của hải quân Mỹ và Bộ tư lệnh không gian mạng.

Hạm đội 10 và Bộ tư lệnh không gian mạng đều đặt trụ sở tại Fort Meade, bang Maryland, nằm giữa Washington và Baltimore. NSA cũng đặt trụ sở tại Fort Meade.

Hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc chọn ông Rogers kế nhiệm Tướng Alexander, và các ứng cử viên khác có thể cũng đang được cân nhắc, các quan chức Mỹ cho hay.

Phát ngôn viên NSA Vanee Vines đã xác nhận rằng Tướng Alexander dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào mùa xuân và tiến trình lựa chọn người kế nhiệm ông vẫn đang được tiến hành.

Ông Alexander đã giữ chức giám đốc NSA kể từ tháng 8/2005 và là một trong những lãnh đạo lâu năm nhất của cơ quan tình báo này.

NSA, cơ quan chuyên theo dõi tất cả các dạng liên lạc điện tử nhằm bảo vệ các thông tin của chính phủ Mỹ, là một trong những đơn vị tình báo bí mật nhất trong tất cả các cơ quan tình báo Mỹ.

Nhưng NSA đã trở thành tâm điểm tranh cãi hồi năm nay khi cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ hàng chục nghìn tài liệu mật cho báo chí quốc tế.

Mặc dù cả hai Tướng Alexander và vị phó Inglis đều tình nguyện ra đi nhưng việc khuyết 2 vị trí cùng lúc sẽ giúp Tổng thống Obama có cơ hội thành lập ban lãnh đạo mới sau các tiết lộ của Snowden.

An Bình
Tổng hợp