1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc CIA thừa nhận đã tới Ukraine

(Dân trí) - Sau nhiều tuần giữ im lặng dù bị phía Nga “tố” đã tới Ukraine trong những ngày căng thẳng lên cao, giám đốc CIA John Brennan hôm qua (11/5) cuối cùng cũng thừa nhận từng tới Kiev cách đây vài tuần, để bàn bạc với “các cộng sự và bạn bè” tại Ukraine.

Giám đốc CIA John Brennan.
Giám đốc CIA John Brennan.

Thông tin được ông Brennan khẳng định trong cuộc phỏng vấn với kênh Fusion. Theo đó, ông từng tới Ukraine vào khoảng giữa tháng 4. Cũng trong buổi phỏng vấn, vị giám đốc CIA đã từ chối xem Nga là kẻ thù mà gọi là “một cường quốc quan trọng”.

“Tôi tới đó để tiếp xúc với những cộng sự và bạn bè tại Ukraine. Tôi đã có cơ hội đi trên đường phố Kiev và tới quảng trường Maidan, và tới tượng đài tưởng nhớ những người Ukraine đã cố gắng giành tự do và độc lập cho đồng bào họ”, Brennan nói.

Sau chuyến viếng thăm, Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Victor Yanukovich đã cáo buộc Brennan là nhân tố thúc đẩy cuộc trấn áp những nhà hoạt động thân Nga tại khu vực Đông Nam Ukraine.

Cho đến nay, CIA vẫn chưa tiết lộ liệu Brennan có tới Kiev hay không và nếu có thì lí do là gì. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney xác nhận vị giám đốc CIA đã tới Kiev trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, và gặp các lãnh đạo cấp cao của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Fusion, Brennan nói tình hình tại Ukraine “là việc cần được giải quyết”, và khẳng định Mỹ muốn “người dân Ukraine có quyền định đoạt tương lai”.

“Chúng tôi, tại CIA, có thể phối hợp với các cộng sự tại Ukraine và các khu vực khác để cung cấp cho họ thông tin, những năng lực họ cần để đem an ninh và ổn định quay trở lại với đất nước”, Brennan nói.

Vị giám đốc CIA không phải quan chức Mỹ duy nhất từng tới Kiev thời gian qua. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu Victoria Nuland đã 2 lần tới đây, cùng một số chính trị gia khác của các nước EU. Việc này đã khiến Nga giận dữ, bởi Mátxcơva cáo buộc phương Tây đang can dự vào công việc nội bộ của Ukraine.

Mối quan hệ Washington - Mátxcơva đã trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng này, nhưng giám đốc CIA vẫn từ chối xem Nga là kẻ thủ. Thay vào đó ông gọi Nga là “một cường quốc quan trọng”.

“Đó là một quốc gia có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, nhất là ở khu vực đó của thế giới”, ông Brennan nhấn mạnh.

Thanh Tùng
Theo RT