1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gặp ông Tập, ông Putin chỉ trích Mỹ trong vấn đề Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow ủng hộ nguyên tắc "Một Trung Quốc", đồng thời chỉ trích Mỹ trong vấn đề Đài Loan.

Gặp ông Tập, ông Putin chỉ trích Mỹ trong vấn đề Đài Loan - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 4/2/2022 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ nguyên tắc Một Trung Quốc và lên án các hành động gây hấn của Mỹ cũng như các vệ tinh của họ ở eo biển Đài Loan", Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/9 bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ở Samarkand, Uzbekistan.

Trong cuộc hội đàm, chủ nhân Điện Kremlin cũng đề cập đến các vấn đề toàn cầu khác và nói rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm tạo ra một thế giới đơn cực gần đây là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với đại đa số quốc gia trên thế giới.

Ông Putin cho biết, Nga hiểu được những lo ngại của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và đánh giá cao quan điểm cân bằng của Bắc Kinh.

"Chúng tôi đánh giá cao quan điểm cân bằng của những người bạn Trung Quốc trong khủng hoàng Ukraine. Chúng tôi hiểu những lo ngại của các vị về vấn đề này và tôi sẽ giải thích quan điểm của mình trong cuộc gặp", nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Putin cũng đề cập đến việc tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh, nhấn mạnh kim ngạch thương mại song phương đã chạm kỷ lục mới trong năm 2022, tăng 25% trong 7 tháng đầu năm nay. Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 35% lên hơn 140 tỷ USD.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh và Moscow tiếp tục duy trì các "liên lạc chiến lược hiệu quả" bất chấp đại dịch.

Nga và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực. Ngày 15/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Nga và Trung Quốc đang tiến hành cuộc tuần tra chung ở Thái Bình Dương. Đây là cuộc tuần tra hải quân chung thứ hai của hai nước. Mới đây, Trung Quốc cũng cử lực lượng đến tham gia cuộc tập trận quân sự Vostok-2022 cùng với các quốc gia đối tác khác tại các khu huấn luyện thuộc Quân khu miền Đông của Nga từ ngày 1-7/9.

Cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Trung Quốc và Nga diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp tục leo thang, trong khi eo biển Đài Loan cũng "nóng" lên gần đây sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan hồi tháng 8.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả phải dùng sức mạnh quân sự.

Theo Reuters