1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

G7 dự đoán thời điểm xung đột Nga - Ukraine kết thúc

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức G7 dự đoán xung đột Nga - Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài và các đồng minh của Kiev sẽ đối mặt với thách thức trong việc duy trì viện trợ.

G7 dự đoán thời điểm xung đột Nga - Ukraine kết thúc - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut, miền Đông nước này (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Bloomberg ngày 19/9 dẫn lời quan chức cấp cao của Nhóm G7 cho biết, xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài thêm 6-7 năm nữa. Quan chức G7 nhấn mạnh rằng các đồng minh của Kiev sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi họ nỗ lực duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.

Theo quan chức G7, thời gian xung đột kéo dài do chiến dịch phản công của Ukraine tiến triển chậm, khiến phương Tây "hạ thấp kỳ vọng".

Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky cho rằng, việc tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong cuộc xung đột kéo dài như vậy "sẽ không dễ dàng".

"Việc duy trì viện trợ (cho Ukraine) sẽ gây nhiều áp lực lên xã hội, lên các chính phủ, thông qua các cuộc bầu cử khác nhau ở châu Âu", Ngoại trưởng Séc nói, đồng thời nhấn mạnh phương Tây phải có "chiến lược trung hạn để hỗ trợ dài hạn cho Ukraine".

Một quan chức hàng đầu châu Âu nói với Bloomberg rằng ngay cả khi được hỗ trợ, Ukraine có thể sẽ phải vật lộn với những thách thức từ việc phương Tây không cung cấp đủ vũ khí và tổn thất nhân lực ngày càng tăng.

Theo các quan chức phương Tây, bất chấp viễn cảnh tồi tệ này, Kiev và các đồng minh vẫn phản đối đàm phán và không sẵn lòng chấp nhận bất kỳ giải pháp nào, nếu giải pháp đó không bao gồm việc quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó, Ukraine luôn nhấn mạnh nước này không chấp nhận bất kỳ phương án nhượng bộ lãnh thổ nào để đổi lấy các thỏa thuận hòa bình với Nga. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News vào cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định mặc dù tốc độ phản công chậm, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục phản công bất kể điều kiện thời tiết bất lợi hay các yếu tố khác.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6, tuy nhiên tốc độ phản công không như kỳ vọng. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã gánh chịu tổn thất nặng nề trong đợt phản công này, bao gồm hơn 71.000 quân, 543 xe tăng và gần 18.000 xe bọc thép.

Tốc độ phản công chậm làm dấy lên nhận định rằng Ukraine khó đạt được mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga, ít nhất là trong tương lai gần.

Theo người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov, bất chấp Nga liên tục thay đổi chiến thuật và xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố ở mặt trận miền Nam, Ukraine cuối cùng vẫn sẽ giành thắng lợi trước cuối năm 2024.

Ông Budanov thừa nhận, cuộc phản công bị cản trở bởi hệ thống phòng thủ nhiều lớp kiên cố của Nga, trong đó có những bãi mìn, hệ thống hỏa lực, phi đội máy bay không người lái.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ khó tạo được bất kỳ đột phá nào trong năm nay. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng điều quan trọng đối với Ukraine là đạt được ít nhất một số tiến bộ nhằm duy trì sự ủng hộ của phương Tây đến năm 2024, thậm chí xa hơn nữa.

Theo Bloomberg