1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

FSA vỡ trận, binh lính chống lệnh Mỹ bỏ chạy

5 thành viên của FSA đã bị giết trong khi cố gắng vào Jordan từ miền Nam Syria mà không được nhập cảnh.

Theo Al Masdar News ngày 11/6, trong một sự kiện hi hữu, Quân đội Jordan và quân nổi dậy Syria hoạt động dưới lá cờ của FSA đã mâu thuẫn trực tiếp với nhau tại vùng sa mạc giữa biên giới Jordan và Syria.

Theo nguồn tin quân sự Jordan, 5 thành viên của FSA đã bị giết trong khi cố gắng vào Jordan từ miền Nam Syria mà không được nhập cảnh. Sau đó, đoàn xe của FSA đã bị ép quay trở lại Homs. FSA và Jordan được coi là đồng minh lâu năm.

Các chiến binh FSA được đề cập đến trong báo cáo đã làm trái với lệnh của quân đội Hoa Kỳ được triển khai tại đường biên giới Al-Tanf. Những chiến binh này không muốn ở lại trong khu vực mà Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đang ngày càng tiến đến gần hơn.

Tuy nhiên, hàng trăm chiến binh FSA vẫn cố thủ tại vùng đông nam tỉnh Homs cùng với các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ. Trong một bức ảnh được cho là chụp từ căn cứ quân sự Al-Tanf, cho thấy binh sĩ Mỹ đứng cạnh một chiếc Humvee.

Binh sĩ Mỹ tại Al-Tanf
Binh sĩ Mỹ tại Al-Tanf

Việc nhiều binh lính FSA chống lệnh, bỏ trốn khỏi vị trí trước sức ép của quân đội Syria cho thấy lực lượng nổi dậy đang hết sức rệu rã. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến đội quân này tan đàn xẻ nghé.

Điều này khiến cho cuộc tấn công vào quân đội Syria mà Mỹ thực hiện, bất chấp luật pháp Syria, để cứu FSA hồi tuần trước trở nên vô nghĩa.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Syria, sau cuộc không kích của Mỹ trong vùng tránh xung đột, quân đội Syria không những không rút lui mà còn lập các công sự phòng thủ kiên cố tại những khu vực vừa được giải phóng gần đây ở biên giới với Iraq.

Có nhiều ý kiến nghi ngờ rằng, quân đội Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các nhóm chiến binh do Mỹ hậu thuẫn và được hỗ trợ bởi không quân của liên minh chống khủng bố.

Trước đó, bằng cuộc tấn công chớp nhoáng vào phía bắc thị trấn Al-Tanf và khu vực gần al-Bawdah, quân đội Syria đã quay trở lại biên giới Syria-Iraq lần đầu tiên trong vòng ba năm qua (Quân đội Syria mất quyền kiểm soát đường quốc lộ Baghdad-Damascus sau vụ tấn công của IS vào thị trấn Al-Tanf năm 2014).

Nhờ chiến thắng này, FSA và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu không thể tấn công Deir Ezzor theo hướng phía nam do quân đội Syria đã chặn con đường này. Iraq cũng sẽ không cho phép liên minh quân sự Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công vào Deir Ezzor bằng lực lượng FSA từ lãnh thổ Iraq.

Mục tiêu tiến công tiếp theo của quân đội Syria sẽ là cửa khẩu Al-Qa'am trên đường biên giới Syria-Iraq. Cuộc tấn công này sẽ là hoạt động quân sự liên kết phối hợp giữa quân đội Syria và các đơn vị thuộc Lực lượng Động viên rộng rãi Iraq (PMU) vào Qa'am.

Trong một diễn biến liên quan, Al Masdar News ngày 12/6 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng IS ở miền trung Syria đang gặp rắc rối lớn sau khi quân đội Ả rập Syria (SAA) triển khai một lượng lớn xe chiến đấu cùng nhiều khí tài quân sự như súng máy, pháo, súng phòng không tới phía Đông tỉnh Homs.

Việc tăng cường này nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ tiến công của quân đội Syria trên hướng Homs-Palmyra nhằm phối hợp với hai cánh quân còn lại tại Aleppo và biên giới Iraq-Syria đánh vào chảo lửa Deir Ezzor.

Quân đội Syria triển khai quân lực tới phía Đông Homs:

Theo Trường Sơn

Đất Việt