1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dùng Tu-22M3, Kalibr Nga vẫn thất thủ tại Palmyra

Dù với Tu-22M3, tên lửa Kalibr, trực thăng Ka-52, Mi-28/35... Quân đội Nga, Syria dội bão lửa xuống Palmyra, nhưng chừng ấy chưa đủ khiến liên quân Nga-Syria tránh khỏi thất thủ.

Nga ngụy biện

RIA Novosti của Nga ngày 11/12 dẫn nguồn trang tin Al –Masdar cho biết, các chiến binh khủng bố IS đã buộc phải rút khỏi thành phố cổ Palmyra, tỉnh Homs sau khi bị lực lượng không quân Nga tấn công dữ dội.

Để thực hiện chiến dịch tấn công này, Nga đã huy động máy bay ném bom Tu-22M3 cùng hơn 20 máy bay trực thăng chiến đấu. Ngoài ra, Nga cũng huy động thêm các tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các vị trí của phiến quân Hồi giáo.

Interfax dẫn thông tin từ truyền thông Ả Rập cho hay, dưới sự yểm trợ của các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, phi đội trực thăng và tên lửa hành trình Kalibr của Nga, không quân Syria lần lượt phá hủy đoàn xe của phiến quân IS di chuyển từ làng Al-Suhne hướng tới Palmyra.

Liên quân Nga - Syria bị đánh bật khỏi thành cổ Palmyra.
Liên quân Nga - Syria bị đánh bật khỏi thành cổ Palmyra.

Trái với thông tin được truyền thông Nga đăng tải, theo xác nhận của chính quyền địa phương, lực lượng khủng bố IS đã bẻ gãy các đợt tấn công của quân chính phủ dưới sự hỗ trợ của Nga ra khỏi thành cổ Palmyra.

Thống đốc tỉnh Homs Talal Barazi xác nhận quân chính phủ đã rút ra khỏi Palmyra và "đang sử dụng tất cả các phương tiện có thể để ngăn chặn bọn khủng bố". Và như vậy, chỉ sau thời gian ngắn được giải phóng, Palmyra lại rơi vào tay của IS.

Chiến sự tại Palmyra nghiêng về IS khi chúng tăng thêm quân về Palmyra, thống đốc tỉnh Homs cho biết. Đã có khoảng 4.000 tay súng cùng nhiều xe tăng, xe thiết giáp đã được IS huy động từ Raqqa và tỉnh Deir Zor (gần Iraq) chi viện cho Palmyra.

Theo trung tâm hòa giải Syria của Nga, lực lượng khủng bố bên ngoài Palmyra đã được củng cố sức mạnh bằng các loại xe bọc thép hạng nặng đến từ Raqqa và Deir ez-Zor. "Bất chấp việc hứng chịu tổn thất nặng nề về người và trang thiết bị, những tên khủng bố vẫn tử thủ tại Palmyra", quân đội Nga đưa ra thông cáo.

Truyền thông Nga tiết lộ, tình báo nước này đã nhận được nhiều nguồn tin tình báo cho biết, lực lượng IS đang tấn công tại Palmyra đến cả từ thành phố Mosul của Iraq và chúng quyết mở chiến dịch phản công cực lớn vào thành cổ này trong vài ngày tới bất chấp sự tàn khốc đang chờ chúng.

Dồn tổng lực

Sẽ không có gì đáng nói về việc liên quân Nga - Syria thất thủ tại Palmyra nếu họ không dồn lực lượng rất mạnh vào trận chiến tại thành cổ này. Cùng với Không quân Nga, máy bay chiến đấu Syria cũng hỗ trợ tích cực các lực lượng quân chính phủ tham gia trận chiến này.

Ngoài ra, chỉ huy lực lượng "Chim ưng sa mạc" cho biết, đơn vị này cùng quân đội Syria đã dồn một lượng lớn lực lượng cho chiến dịch giải phóng thành cổ Palmyra khỏi IS.

Do thiếu thốn về phương tiện chiến đấu, "Chim ưng sa mạc" đã thể hiện sức sáng tạo bằng cách tự "độ" riêng cho mình một mẫu xe thiết giáp cực kỳ hầm hố và hiệu quả, với việc bọc thép cho những chiếc xe bán tải Toyota Hilux 4x4.

Bên cạnh đó, các xe tải cỡ nhỏ Hyundai HD78 5 tấn cũng được sử dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm ra chiến trường. Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad là phương tiện không thể thiếu trong những trận tấn công nảy lửa như thế này.

Đặc biệt, trong số những vũ khí được "Chim ưng sa mạc" sử dụng trong chiến dịch quân sự giải phóng thành cổ Palmyra còn có pháo phòng không 2 nòng ZU-23-2.

Pháo ZU-23-2 Sergey (hay gọi một cách ngắn gọn là ZU-23) là kiểu pháo phòng không tự động nòng kép cỡ 23mm do Liên Xô chế tạo từ những năm 1960 cho tới tận ngày nay. Đây được xem là một trong những kiểu pháo phòng không thành công nhất trên thế giới, được xuất khẩu đi hàng chục quốc gia trên thế giới.

Hệ thống trang bị 2 pháo tự động 2A14 cỡ 23mm lắp trên xe moóc cỡ nhỏ, nhưng có thể tháo dễ dàng để lắp đặt cố định. Pháo có thể chuẩn bị bắn từ vị trí hành quân chỉ trong 30 giây và có thể bắn khẩn cấp ngay cả khi đang hành quân.

Với 2 nòng pháo 23mm, ZU-23 có thể đạt tốc độ bắn tối đa đến 2.000 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 2,5km, độ cao 1,5-2km. Nó có thể diệt mục tiêu trên không hoặc hạ nòng bắn thẳng các mục tiêu mặt đất và trên mặt biển (nếu lắp trên tàu chiến).

Được biết, Lực lượng đặc nhiệm "Chim ưng sa mạc" là đơn vị quân tự quản dưới sự lãnh đạo của Quân đội chính phủ Syria (SAA), đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ SAA chống lại phiến quân nổi dậy "Quân đội Syria tự do" (FSA) cũng như IS.

Clip sự khốc liệt của trận chiến tại Palmyra:

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt