1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn xe viện trợ thứ 8 của Nga đến miền đông Ukraine

(Dân trí) - Chuyến hàng viện trợ này được tổ chức theo đề nghị của giới chức Lugansk và Donetsk, bao gồm hơn 100 xe tải, chở hơn 1.200 tấn hàng.

Đoàn xe viện trợ của Nga nối đuôi nhau đi vào CHND tự xưng Lugansk.
Đoàn xe viện trợ của Nga nối đuôi nhau đi vào CHND tự xưng Lugansk.

Trong tuyên bố ngày 30/11, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko  cho biết đoàn xe gồm 106 chiếc của Nga đã tiến vào vùng lãnh thổ phía Đông nước này mà không có sự cho phép của chính quyền Kiev.

Ông Lysenco khẳng định Mátxcơva một lần nữa lại sử dụng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo để gửi vũ khí và đạn dược cho lực lượng ly khai.

“Số hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho lực lượng nổi dậy chỉ có một phần là thực phẩm, còn lại phần lớn là đạn được, trang thiết bị và các vật dụng khác phục vụ hoạt động chiến đấu”, ông Lysenko phát biểu trên truyền hình.  

Đây là đoàn xe viện trợ thứ 8 của Nga tới được miền Đông Ukraine kể từ trung tuần tháng 8.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết tổng cộng 9.500 tấn hàng, gồm thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc men, đã được 7 đoàn xe vận chuyển đến khu vực miền Đông Ukraine.

Hãng tin TASS cũng cho biết đoàn xe cứu trợ của Nga đã chuyển tới Cộng hòa tự trị Lugansk lô hàng viện trợ nhân đạo mới.

“Hơn 40 chiếc xe tải đã đến Lugansk, mang theo trên 400 tấn hàng viện trợ nhân đạo, chủ yếu là vật liệu xây dựng và thực phẩm dinh dưỡng. Trong thời gian di chuyển, đoàn xe không gặp bất trắc. Toàn bộ hàng hóa đã được chuyển đầy đủ tới địa điểm dự kiến”, ông Oleg Rovonov - một quan chức của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga – khẳng định.

Cũng theo quan chức này, việc bốc dỡ hàng đã được bắt đầu.

Được biết, hiện còn hơn 60 chiếc xe tải nữa đang ở cửa ngõ Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và sẽ vận chuyển cho cư dân thành phố này hơn 800 tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Vũ Anh
Theo RIA, TASS