1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Điều ít biết về đoàn tàu bọc thép dành cho lãnh đạo Triều Tiên

(Dân trí) - Lãnh đạo Triều Tiên được cho là ưa chuộng dùng tàu hỏa được trang bị tối tân cho các chuyến công du hơn dùng máy bay vì lý do an toàn.


Cảnh sát Trung Quốc bảo đảm an ninh nghiêm ngặt khi đoàn tàu được cho là chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ga Bắc Kinh chiều 26/3. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Trung Quốc bảo đảm an ninh nghiêm ngặt khi đoàn tàu được cho là chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ga Bắc Kinh chiều 26/3. (Ảnh: Reuters)

Đoàn tàu xuất phát từ Triều Tiên và dừng lại tại ga Bắc Kinh (Trung Quốc) trong điều kiện thắt chặt an ninh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi có nhiều đồn đoán về chuyến thăm bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nếu được xác thực, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011 và diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông Kim chưa hội kiến bất cứ nguyên thủ nước ngoài nào kể từ khi kế nhiệm cha vào cuối năm 2011.

Đoàn tàu Triều Tiên dừng tại ga Bắc Kinh khoảng 3h chiều ngày 26/3 có vẻ ngoài khá giống với đoàn tàu bọc thép từng chở cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong các chuyến công cán đến Trung Quốc và Nga.

Trong thời kỳ chiến tranh liên Triều, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung, ông nội của ông Kim Jong-un, từng dùng đoàn tàu làm trụ sở làm việc. Các lãnh đạo Triều Tiên sau này cũng được cho là ưa chuộng công cán bằng tàu hỏa hơn máy bay vì lý do an ninh.


Đoàn tàu phục vụ lãnh đạo Triều Tiên được cho là được trang bị tối tân. (Ảnh: Rex)

Đoàn tàu phục vụ lãnh đạo Triều Tiên được cho là được trang bị tối tân. (Ảnh: Rex)

Hiện có rất ít thông tin về đoàn tàu chuyên dụng dành cho lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo nước này nói rằng, đoàn tàu được bọc thép, có khả năng chống đạn, được trang bị các thiết bị công nghệ cao để đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ Triều Tiên mỗi khi công cán.

Đoàn tàu được cho là có cả phòng họp, phòng ngủ, hệ thống liên lạc công nghệ cao như điện thoại vệ tinh. Truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đăng tải những hình ảnh về đoàn tàu cho thấy sàn tàu được làm bằng các tấm chống đạn.

Báo Chosun Ilbo cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là có khoảng 6 đoàn tàu như vậy với 19 ga tàu được thiết kế đặc biệt để dành cho những tàu này. Mỗi đoàn tàu này thường di chuyển với tốc độ 60km/h.


Bên trong đoàn tàu chở cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thăm Nga năm 2011. (Ảnh: KTV)

Bên trong đoàn tàu chở cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thăm Nga năm 2011. (Ảnh: KTV)

Lần gần đây nhất đoàn tàu này xuất hiện ở nước ngoài là vào năm 2011 khi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thăm vùng Ulan-Ude, miền nam nước Nga để hội kiến Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev.

Thời điểm đó, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc nói rằng, ông Kim Jong-il được hộ tống bởi 3 đoàn tàu. Ông ngồi trên đoàn tàu ở giữa, hai chiếc ở phía trước và sau hỗ trợ. Đoàn tàu cũng chở theo 2 chiếc Mercedes để giúp nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển.

Konstantin Pulikovsky, cựu quan chức ngoại giao Nga từng đi trên đoàn tàu cùng cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il năm 2011, cho biết mọi đồ tiêu dùng trên tàu rất sang trọng như tôm hùm tươi, rượu Bordeaux.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, đoàn tàu đã rời Bắc Kinh vào vào hôm nay 27/3. Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo nói rằng, đoàn tàu chở phái đoàn cấp cao của Triều Tiên, trong đó có thể có nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Báo Hankyoreh của Hàn Quốc cũng cho hay, ông Kim có thể đã gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều 26/3 trước khi rời đến một "địa điểm thứ ba". Tờ báo không nêu rõ "địa điểm thứ ba" này là gì song cho biết đó có thể là một nơi cũng ở Trung Quốc.

Minh Phương

Theo SCMP