1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đề phòng Ấn Độ, Trung Quốc triển khai vũ khí tối tân ra biên giới

(Dân trí) - Tạp chí Quân sự Hán Hòa ngày 6/7 đưa tin nhằm đề phòng khả năng xảy ra xung đột với Ấn Độ, Trung Quốc đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại HQ-9 tới khu vực Hetian ở Tân Cương.

Hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 (Ảnh:

Hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 (Ảnh: WantChinaTimes)

Theo tạp chí trên, phương tiện chở radar của hệ thống phòng thủ tên lửa nêu trên đã xuất hiện tại căn cứ quân sự tại Hetian. Hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 được đánh giá có khả năng tăng cường khả năng phòng thủ biên giới cho Trung Quốc trước các cuộc không kích từ Không quân Ấn Độ.

Theo một số nguồn tin, hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 là sản phẩm được Trung Quốc phát triển dựa trên hệ thống Patriot của Mỹ và S-300 của Nga. Tên lửa được trang bị trên HQ-9 nặng 1,3 tấn, lắp đầu nổ phá mảnh 180kg, tầm bắn đạt tới 200km với độ cao 27km.

Căn cứ ở Heitan là nơi quân đội Trung Quốc đóng Sư đoàn số 37 của Không quân nước này. Từ đây, các máy bay ném bom JH-7A của Trung Quốc có khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu ở Ấn Độ.

Tạp chí quân sự Hán Hòa cho biết thêm Không quân Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua cũng quyết định điều một lữ đoàn phòng không từ Quân khu Quảng Châu tới Sa mạc Gobi.
Ngọc Anh
Tổng hợp