1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom hàng loạt tại Ai Cập, 65 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 65 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong các vụ nổ tại khu nghỉ mát trên biển Đỏ của Ai Cập vào sáng sớm ngày hôm nay 23/7. Vụ nổ nhằm vào những khách sạn đang chật cứng khách du lịch nước ngoài và Ai Cập.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào hồi 1h sáng (5h giờ Việt Nam) ở khu chợ Old Market, một địa điểm quen thuộc với khách du lịch, làm 17 người thiệt mạng. Nạn nhân là những người Ai Cập đang ngồi ở một quán cà phê ngoài trời gần bên.

 

Ba chiếc xe buýt hạng nhỏ đã bị cháy sau vụ nổ, hiện chưa rõ có hành khách trên xe hay không. Vào thời điểm xảy ra các vụ nổ, nhiều khách du lịch có thể đã đi ngủ, trong khi người dân địa phương vẫn thức và đi chơi trong các hàng quán.

 

Các vụ nổ tiếp theo xảy ra khoảng 15 phút sau đó ở khu vực gần vịnh Naama, nơi có rất nhiều khách sạn. Một quả bom đã phát nổ trên đường vào khách sạn Ghazala Garden bốn sao, với 176 phòng. Cô Amal Mustafa, người Ai Cập, 28 tuổi, cho biết, khách sạn này đã "hoàn toàn bị phá huỷ".

 

Khung cảnh hoảng loạn đã bao trùm khu nghỉ mát sau vụ nổ, nhiều người tháo chạy khỏi khu vực này. Anh Fabio Besone, một du khách đang ngồi ở quán cà phê gần đó cho biết: "Các mảnh bom vung vãi khắp nơi, phần trước của khách sạn đã bị đánh sập. Một vài người nằm trên đường, tôi không biết họ đã chết hay đang bị thương nặng".

 

Còn cô Samantha Hardcastle, một khách du lịch người Anh đang ngồi uống nước tại phần hiên của khách sạn Naama Bay với chồng cho hay, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, và vài phút sau đó là một tiếng nổ thứ hai. "Thật kinh khủng. Trong đời tôi chưa bao giờ hoảng sợ như vậy", cô kể lại.

 

Theo nguồn tin cảnh sát, có ít nhất 4 hoặc 7 quả bom xe đã phát nổ. Một quan chức cảnh sát ở Sharm el-Sheik cho biết có thể đã có đến 7 vụ nổ, 3 vụ nổ ở vịnh Naama và 4 vụ nổ ở chợ Old Market.

 

Trong số các thương vong có cả người Anh, người Hà Lan, người Qatar, người Kuwait và người Ai Cập. Khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh rất quen thuộc với khách duy lịch Israel, Jordan, Ai Cập và châu Âu. Ở đây có những bãi biển xanh, sạch và đầy nắng. Tại vịnh Naama tập trung rất nhiều khách sạn.

 

Hồi tháng 10 năm ngoái, 34 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở các khu nghỉ mát biển Đỏ trên bờ biển phía Đông của bán đảo Sinai.

 

H.N
Theo BBC, AP

Dòng sự kiện: Ai Cập bị đánh bom