1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đàm phán biên giới Thái Lan, Campuchia đạt bước tiến mới

(Dân trí) - Thái Lan và Campuchia hôm qua đã đạt được bước tiến rõ ràng trong giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới khi hai bên thỏa thuận trên nguyên tắc về việc giảm quân và dùng bản đồ khảo sát cũ để tháo ngòi nổ căng thẳng đã kéo dài nhiều tháng qua.

Hai bên tuyên bố sẽ ưu tiên cho việc phác hoạ đường biên giới quanh khu vực đền Preah Vihear cổ, nơi quân đội luôn trong tình trạng căng thẳng kể từ tháng Bảy, và sẽ dùng bản đồ khảo sát có từ thời thực dân Pháp năm 1907 để phục vụ cho ưu tiên này.

 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan Songpong tuyên bố trước tiên, quốc hội nước ông cần thông qua cả hai thoả thuận hành động vừa đạt được để có thể giúp tháo ngòi nổ căng thẳng và giải quyết những tranh chấp lãnh thổ. 

 

"Chỉ có hai vấn đề còn lại, nhưng tôi cần có sự thông qua từ phía Quốc hội”, ông Songpong nói với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong.

 

Về phía mình, ông Hor Namhong nói: “Đây là bước tiến rõ ràng và nhanh chóng. Việc phác hoạ biên giới ở khu vực đền Preah Vihear sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng 12 tới”.

 

Theo hai ngoại trưởng, một vòng thương lượng nữa sẽ diễn ra trong tháng 1/2009, nhưng hai bên cũng sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm biên giới để duy trì liên lạc, tránh để xảy ra thêm xung đột.

 

Tháng trước, ngay sau khi cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa hai nước kết thúc mà không đạt được thoả thuận nào, quân đội hai bên đã xung đột  vào ngày 15/10 ở khu vực tranh chấp gần Preah Vihear, làm 1 lính Thái Lan và 3 lính Campuchia thiệt mạng.

 

Khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia chưa bao giờ được phân ranh giới đầy đủ, một phần vì khu vực này còn rất nhiều mìn bị sót lại từ hàng thập kỷ chiến tranh ở Campuchia.

 

Nguyễn Viết

Theo AFP